Khánh Hòa: Xe ôtô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông

Khi đến đèo Khánh Vĩnh đoạn qua km 40+850, Quốc lộ 27C, thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, bất ngờ xe ôtô biển kiểm soát 51K-92325 nổ lốc máy, bốc cháy dữ dội.

Xe ôtô 7 chỗ bốc cháy. (Nguồn: BHĐX)
Xe ôtô 7 chỗ bốc cháy. (Nguồn: BHĐX)

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 18/6, trên Quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ cháy xe ôtô 7 chỗ hiệu Sedona khi đang lưu thông.

Bảy người trên xe kịp thời thoát ra ngoài trước khi vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn chiếc ôtô này.

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, xe ôtô bị cháy mang biển kiểm soát 51K-92325, do chị Lê Thị Phương Uyên (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển từ thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến đèo Khánh Vĩnh đoạn qua km 40+850, Quốc lộ 27C, thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, bất ngờ xe nổ lốc máy, bốc cháy dữ dội.

Bảy người trên xe đều là phụ nữ đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ hành lý và giấy tờ tùy thân của họ đã bị thiêu rụi cùng với chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và hỗ trợ các nạn nhân.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.