Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, toàn diện là nhân tố giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển của Lào trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý phải đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị.
Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.
Triển lãm là một "địa chỉ đỏ" thắp sáng tâm hồn người dân Việt, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về tinh thần đoàn kết quân-dân, về truyền thống vẻ vang 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Triển lãm nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, lan tỏa tinh thần chiến đấu, cống hiến của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Triển lãm phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Thông qua âm nhạc, phóng sự, hoạt cảnh, giao lưu với nhân chứng lịch sử, chương trình nghệ thuật “Vinh quang thầm lặng 2024” tôn vinh những đóng góp của ngành cơ yếu trong lịch sử dân tộc.
Liên hoan là dịp quy tụ, biểu dương sức mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của lực lượng vũ trang, của các cơ sở giáo dục đào tạo và các tổ chức Đoàn thanh niên trong cả nước.
Những phóng viên TTXVN đã sát cánh cùng chiến sỹ Sư đoàn 304 trong từng mũi tiến công, trên thao trường tập luyện, trong những phong trào thi đua sôi nổi, hay hòa cùng nhịp sống văn hóa-tinh thần.
Thiếu tướng Ramon Balza Liota bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam anh hùng, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước.
Phong trào thi đua "Dân vận khéo," xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội đã khẳng định vai trò của cán bộ, chiến sỹ trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công Hạng nhất.
Cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, lực lượng dân quân tự vệ trong đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân.
Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết trong những năm qua, quan hệ quốc phòng Việt-Trung không ngừng được tăng cường và đóng vai trò là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Nội dung Chương trình gặp mặt, giao lưu “Cùng nhau giữ nước” góp phần khẳng định những thành tựu cơ bản qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự phát triển, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá, hội thảo lần này là một trong hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
10 năm qua, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội không ngừng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga và Hội người Việt Nam tạiNga đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Quân ủy Trung ương đã đề ra các chủ trương, quan điểm, xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.