Do bị hạn chế bởi số tầng cao công trình, dân số theo quy hoạch nên rất khó đảm bảo tính hiệu quả đầu tư, không hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.
Việc nghiên cứu, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để phù hợp với thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trước mắt và lâu dài là rất cần thiết.
Thủ đô Hà Nội đang quyết liệt, khẩn trương bắt tay vào hành động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp lớn, khởi đầu năm 2023 dự báo nhiều thời cơ và thách thức.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, Hà Nội cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư...
Theo phương án 1, kết cấu ga ngầm C9 và đoạn tuyến được đưa ra khỏi vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; hạn chế tối đa việc di dời cây xanh khi thi công nhà ga.
Theo Bí thư Thành ủy, những vấn đề trình tại Hội nghị lần thứ bảy có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự phát triển của thủ đô Hà Nội không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo.
Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội đã và đang phát triển theo mô hình “chùm” đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm và năm đô thị vệ tinh.