Trong quá trình thẩm định, các cơ quan chuyên môn tỉnh Phú Yên lo lắng dự án nhà máy thủy điện Đồng Cam tác động đến Di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam với giá trị cảnh qua hơn 100 năm.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và EVN cần phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nghiên cứu, xem xét nhập khẩu nếu cần.
Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm và tinh thần "5 quyết tâm," "5 bảo đảm," "5 đẩy mạnh."
Cơ chế quy định cho nhà máy điện khí sử dụng LNG nhập khẩu theo hướng chủ động đàm phán, ký kết, cơ quan có thẩm quyền đồng ý nguyên tắc cơ chế chuyển ngang giá khí sang giá điện của các nhà máy điện.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Bình Định phải rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, nhiệm vụ cụ thể để có thể tăng tốc, đạt mục tiêu cao nhất cho cả nhiệm kỳ.
Tại Đối thoại, các đối tác quan tâm tìm hiểu chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi Xanh, phát triển năng lượng tái tạo, khai thác đất hiếm, phát triển ngành bán dẫn,…
Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển khu vực, Quản lý công và Môi trường của Cộng hòa Séc hy vọng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và các cơ quan liên quan của Séc sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác.
Năm 2023 đánh dấu việc Việt Nam là điểm sáng nỗ lực phục hồi kinh tế, đạt xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp, ban hành nhiều chính sách chưa từng có trợ lực thị trường bất động sản...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Nhật Bản phối hợp tạo thuận lợi và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dịch đầu tư và chuỗi cung ứng, nhất là ngành công nghiệp trọng điểm...
Đặc phái viên JETP đánh giá cao tham vọng mà Quy hoạch điện VIII đưa ra cũng như khối lượng công việc mà JETP phải triển khai và mục tiêu trung hòa carbon và tham vọng môi trường khác của Việt Nam.
Gặp Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 78, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và quyết tâm thực hiện SDGs và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm nỗ lực thực hiện đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.
Chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) nhận định các ngành năng lượng-xây dựng sẽ được hưởng lợi trực tiếp với tỷ trọng lớn trong cơ cấu phân bổ đầu tư công.
Tổng Giám đốc PetroVietnam khẳng định việc tiếp nhận làm chủ đầu tư các dự án điện Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao mà Chính phủ và Thủ tướng giao phó.
Khi không có các nhà máy điện lớn được xây dựng, nhất là ở miền Bắc nhiều năm qua hay câu chuyện tiết kiệm điện chưa thực hiện hiệu quả thì cái giá mà chúng ta đang nếm trải chính là việc thiếu điện.
Đắk Glun 2, Đắk Glun 3 đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm, sai phạm trong quá trình thực hiện các trình tự thủ tục, triển khai đầu tư, thi công xây dựng cũng như điều chỉnh quy hoạch.
Sáng 24/9, UYTV QH cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát UBTV QH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng 2016-2021.”
Theo Bộ Công Thương, vốn đầu tư cho phát triển ngành điện trong giai đoạn 2021-2030 bình quân là 13 tỷ USD mỗi năm, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghẽn để có thể thu hút được nguồn vốn lớn này.
Theo ông Chu Bá Thi - chuyên gia năng lượng của World Bank, để sớm thực hiện chuyển dịch năng lượng, hướng tới phát thải bằng 0 vào năm 2050, cần nhanh chóng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo.
Theo kết quả tính toán ở kịch bản cơ sở, xu hướng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc tăng dần theo thời gian, đạt khoảng 11,5 tỷ kWh vào năm 2030 và tăng dần tới 20,62 tỷ kWh vào năm 2045.