Quyên góp ủng hộ "vì Hoàng Sa-Trường Sa" tại Australia

Ngày 14/11, tại Canberra, Đại Sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức quyên góp ủng hộ Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu."

Ngày 14/11, tại Canberra, Đại Sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức quyên góp ủng hộ Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu."

Tham dự có Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu," đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và lưu học sinh Việt Nam tại Canberra.

Phát biểu tại sự kiện trên, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ cả về tình cảm và vật chất của kiều bào Việt Nam tại Australia trong cuộc vận động quyên góp ủng hộ chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" trước đây và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" hiện nay; đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Australia đã đi đầu trong cuộc vận động trên.

Bà Trương Mỹ Hoa đã thông báo kết quả cuộc vận động "Vì học sinh Trường Sa thân yêu," theo đó đã xây dựng hai trường tiểu học tại Thị trấn Trường Sa và xã đảo Sinh Tồn; đồng thời giới thiệu hoạt động của Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" do Quỹ học bổng Vừ A Dính thành lập trong hơn ba tháng qua nhằm chia sẻ và động viên các chiến sỹ và gia đình các ngư dân đang trực tiếp hoạt động trên biển yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị đã thông báo vắn tắt tình hình Biển Đông thời gian qua và công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Lương Thanh Nghị bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao tình cảm cũng như sự chia sẻ quý báu về vật chất của bà con người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Australia thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bà con Việt kiều tại Australia bày tỏ xúc động và phấn khởi với những chia sẻ của Nguyên Phó Chủ tịch nước về kết quả cuộc vận động "Vì học sinh Trường Sa thân yêu," khẳng định mong muốn hưởng ứng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu," bước đầu đã quyên góp số tiền 4.700 AUD ủng hộ Câu lạc bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục