Quyết định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TW

Quyết định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW

Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó cho các đồng chí.
Quyết định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm trao các Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an Nhân dân, để kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; đồng thời, xét đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, ngày 8/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 471 chỉ định các đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

[Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương] 

Thay mặt Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí vừa được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó cho các đồng chí.

"Đặc biệt là tới đây, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới," Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; khiêm tốn học hỏi, cầu thị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Qua đó, xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác Công an.

Trước mắt, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí nắm vững những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã được quy định trong Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân tiêu biểu, thực sự trong sạch, vững mạnh.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục