Ra mắt bộ sách “Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ”

Bộ sách “Kỷ niệm 45 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ” chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 19/1, tại Hà Nội. Sự kiện do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Ra mắt bộ sách “Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ” ảnh 1Bộ sách kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)

Bộ sách “Kỷ niệm 45 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ” chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 19/1, tại Hà Nội. Sự kiện do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức nhằm giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Ấn Độ; thành quả và tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Tại buổi ra mắt sách, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết năm 2017 là năm có dấu ấn đặc biệt quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ, khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2017) và 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (7/2007-7/2017). Việc biên soạn, xuất bản bộ sách là một trong những hoạt động quan trọng trong dịp này.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao việc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ phối hợp biên soạn, xuất bản bộ sách. Bộ trưởng hy vọng bộ sách là món quà tri thức vô giá dành tặng độc giả Việt Nam, những người yêu mến và nghiên cứu về đất nước, con người Ấn Độ, về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, từ đó có được nhận thức đầy đủ, cái nhìn toàn diện góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ.

Bộ sách gồm 8 cuốn: “Ấn Độ: Đất nước-Xã hội-Văn hóa;” “Kinh tế Ấn Độ - Tiến trình tự lực, tự cường;” “Người Ấn Độ - Sự thật về lý do tại sao thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ Ấn Độ” (sách dịch); “Người Ấn Độ thích tranh luận” (sách dịch); “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng;” “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa;” “Văn hóa chiến lược của Ấn Độ - Xây dựng chính sách an ninh quốc gia” (sách dịch); “Việt Nam-Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới.” 

Nội dung bộ sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Ấn Độ; về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam-Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa, kinh tế; làm nổi bật văn hóa chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ, trong đó đề cao các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ.

Ra mắt bộ sách “Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ” ảnh 2Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng sách cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)

Những phân tích, đánh giá đa chiều trong sách sẽ giúp các nhà nghiên cứu có nhiều tư liệu khoa học quý giá, đầy đủ, sâu sắc về mối quan hệ hai nước; giúp hoạt động hợp tác giữa hai nước triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, bộ sách cũng góp phần hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; giúp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ có nhiều động lực mới để phát triển vững chắc hơn nữa, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại hai nước, trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có nền tảng lịch sử từ khoảng 2.000 năm trước, khởi nguồn từ những mối liên hệ, giao lưu về văn hóa, tôn giáo, thương mại. Đặc biệt, vào giữa thế kỷ XX, mối quan hệ này càng trở nên vững chắc dưới sự kết nối của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung quý giá của hai dân tộc.

Từ năm 2007, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ được nâng lên thành quan hệ Đối tác chiến lược. Hai bên xác định các lĩnh vực trụ cột của hợp tác, gồm: chính trị-ngoại giao; an ninh-quốc phòng; kinh tế-thương mại; năng lượng; khoa học-kỹ thuật và văn hóa-giáo dục. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (tháng 9/2016), hai bên đã cùng nhau nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược thành Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Dịp này, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Chính phủ và tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục