Ra mắt đèn chiếu sáng dùng năng lượng Mặt Trời

Philips đã lắp loại đèn đường điốt phát sáng dùng năng lượng Mặt Trời đầu tiên ở Nairobi, tiết kiệm 100% năng lượng so với đèn thường.
Nhân kỷ niệm 40 năm Năm quốc tế của Liên hợp quốc về năng lượng bền vững cho tấtcả mọi người (2012) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), ngày 6/7,hãng điện tử quốc tế Philips và Cơ quan Quản lý đường phố của Kenya đã lắp đặttại khu vực trụ sở UNEP ở thủ đô Nairobi của nước này loại đèn đường điốt phátsáng (LED) sử dụng năng lượng Mặt Trời đầu tiên.

Loại đèn này có thể tiết kiệm 100% nănglượng so với đèn chiếu sáng thông thường.

Sáng kiến nhằm nêu bật các lợi ích của các nguồn năng lượng bền vững và cáclựa chọn thay thế nguồn chiếu sáng truyền thống có hiệu quả năng lượng thấpnhưng tốn kém.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Giám đốc UNEP, ông Achim Steiner nhấnmạnh, bốn thập kỷ qua đã chứng kiến những đổi mới to lớn về hệ thống chiếu sánghiệu quả năng lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất cũng như giá trị thương mạicao.

Các chính phủ đặt mua với số lượng lớn các sản phẩm mới này cho phép đẩy nhanhphát triển của thị trường các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả năng lượng cao, ítkhí thải gây hiệu ứng nhà kính nhất.

Thế hệ mới các đèn loại LED sử dụng năng lượng Mặt Trời chiếu sáng đường phố vàkhu vực có thể làm thay đổi cuộc sống của dân cư trên toàn cầu với hiệu quả kinhtế và xã hội cao, đặc biệt ở những khu vực lưới điện quốc gia chưa vươn tới.

Hãng Philips thông báo đưa ra thị trường giải pháp chiếu sáng trên từng kmđường, sử dụng năng lượng Mặt Trời hiệu quả nhất, tin cậy nhất, rẻ tiền nhất cóthể chiếu sáng trên cơ sở kết hợp giữa các LED mới phát minh có độ phát sángcao, các thiết bị kiểm soát thông minh và thiết bị quang học mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.