
Khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển năm 2023 cao kỷ lục
Tổ chức Khí tượng thế giới nêu rõ nồng độ của 3 loại khí nhà kính, gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O), tiếp tục tích tụ ở mức cao mới trong năm 2023.
Tổ chức Khí tượng thế giới nêu rõ nồng độ của 3 loại khí nhà kính, gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O), tiếp tục tích tụ ở mức cao mới trong năm 2023.
Chùm bài "Sát thủ thầm lặng chốn đô thị” cung cấp bức tranh toàn cảnh về chất lượng không khí kém lành mạnh tại một số thành phố ở châu Á, lý giải nguyên nhân và giải pháp cho bài toán nan giải này.
Mỹ đưa ra các nguyên tắc trong 3 vấn đề chính, gồm tín chỉ carbon giúp giảm hoặc loại bỏ phát thải, trách nhiệm giải trình cho việc mua tín chỉ và tính minh bạch của thị trường carbon.
Hơn 400 cư dân ở thành phố Nanyo, tỉnh Yamagata phía Bắc Nhật Bản đã được lệnh sơ tán trong ngày 5/5 do lo ngại vụ cháy rừng kéo dài suốt 2 ngày qua có thể lan sang khu dân cư.
Đại diện UNFCCC cho rằng các nước vẫn còn cơ hội giảm khí thải nhà kính bằng các kế hoạch khí hậu quốc gia mới, song cần thực hiện những kế hoạch đó ngay lập tức và mạnh mẽ hơn.
Hơn 1 tỷ tấn thực phẩm - tương đương gần 20% tổng số thực phẩm trên thị trường - đã bị vứt bỏ trong năm 2022, phần lớn là do các hộ gia đình, trong khi thế giới vẫn còn gần 800 triệu người đang đói.
Lượng nhôm mà EU nhập khẩu từ Trung Quốc là 689.000 tấn vào năm 2023, giảm 30% so với năm 2022, trong đó nguyên nhân chính là thuế carbon qua biên giới mà EU thực hiện từ năm 2023.
Những dự án xuất khẩu LNG sang các nước không có FTA với Mỹ sẽ bị tạm dừng, cho đến khi Bộ Năng lượng cập nhật đánh giá về tác động với kinh tế, môi trường của các dự án này.
Tập đoàn TotalEnergies của Pháp sẽ thí điểm tách dầu từ khí tự nhiên chứa nhiều CO2 ngay dưới đáy đại dương và bơm khí đã tách dầu trở lại bể chứa tại mỏ dầu Mero ngoài khơi Brazil.
Theo Cơ sở Dữ liệu Sự kiện Khẩn cấp (EM-DAT), với hơn 250 người thiệt mạng, 2023 trở thành năm mà cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21.
Một số quốc gia Vùng Vịnh cho rằng cần thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng dựa trên thực tế ở mỗi nước, khi các lựa chọn thay thế nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa dồi dào.
Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber nhấn mạnh Hội nghị COP28 đang đạt được tiến triển, nhưng "chưa đủ nhanh và chưa đủ đáp ứng yêu cầu" nên đã đến lúc các nước cần gác lại lợi ích riêng vì lợi ích chung.
Cơ quan Khí tượng Anh (Met) dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2024 sẽ tăng trong khoảng từ 1,34-1,58 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của Biến đổi Khí hậu, trong những năm gần đây, Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của các hành động thích ứng với Biến đổi Khí hậu.
Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Christophe Béchu nhấn mạnh việc Pháp không hành động vì khí hậu không chỉ gây ảnh hưởng đến GDP mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất nông nghiệp của nước này.