Chủ tịch COP28: Các nước gác lại lợi ích riêng để tìm được tiếng nói chung

Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber nhấn mạnh Hội nghị COP28 đang đạt được tiến triển, nhưng "chưa đủ nhanh và chưa đủ đáp ứng yêu cầu" nên đã đến lúc các nước cần gác lại lợi ích riêng vì lợi ích chung.

Chủ tịch COP28, ông Sultan Al Jaber phát biểu tại cuộc họp báo ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 4/12 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch COP28, ông Sultan Al Jaber phát biểu tại cuộc họp báo ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 4/12 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), ông Sultan Al Jaber hối thúc đại diện gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đẩy nhanh nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Phát biểu tại hội nghị đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông al-Jaber nhấn mạnh Hội nghị COP28 đang đạt được tiến triển, nhưng "chưa đủ nhanh và chưa đủ đáp ứng yêu cầu."

Ông cho rằng đã đến lúc các nước cần gác lại lợi ích riêng vì lợi ích chung, qua đó thể hiện sự linh hoạt tối đa để đạt được sự đồng thuận.

Lời kêu gọi trên được ông al-Jaber đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận tại COP28 "nóng lên" về vấn đề tương lai của nhiên liệu hóa thạch.

Ít nhất 80 quốc gia đã lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, một số quốc gia khác phản đối đưa cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận tại COP28.

Giới quan sát hội nghị cho biết Saudi Arabia và Nga cho rằng trọng tâm của COP28 chỉ tập trung vào việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, mà không đề cập đến nguyên nhân do nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Trong khi đó, nhiều quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, chưa xác nhận rõ việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, song ủng hộ lời kêu gọi thúc đẩy hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo.

Trao đổi với báo giới ngày 9/12, Đặc phái viên về khí hậu của Trung Quốc Tạ Chấn Hòa cho rằng một thỏa thuận cuối cùng về tương lai của nhiên liệu hóa thạch có ý nghĩa quan trọng dù thỏa thuận đó không hoàn hảo.

Theo ông, Hội nghị COP28 sẽ không thành công nếu các quốc gia không thống nhất được quan điểm về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi phải trải qua một giai đoạn khó khăn trong khi mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ có những hoàn cảnh khác nhau.

Ông Tạ Chấn Hoa cho biết Trung Quốc đang phối hợp với tất cả các nhóm đàm phán lớn để tìm ra giải pháp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được đồng thuận giữa các bên vốn có những quan điểm rất khác nhau.

Đề xuất giảm dần hoặc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong những nội dung được đưa vào bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận hành động chống biến đổi khí hậu. Bản dự thảo mới nhất được công bố ngày 8/12 cho thấy các nước đang cân nhắc một loạt lựa chọn - từ việc nhất trí loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở trình độ khoa học tốt nhất hiện có, loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch cho đến việc không đề cập đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.

Đây là vấn đề mà các đại biểu từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đang nỗ lực tìm tiếng nói chung tại COP28. Về mặt lý thuyết, một thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào ngày 12/12 - ngày họp cuối cùng của Hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.