Tập đoàn của Pháp thử nghiệm công nghệ lưu giữ CO2 ở mỏ dầu dưới đáy biển

Tập đoàn TotalEnergies của Pháp sẽ thí điểm tách dầu từ khí tự nhiên chứa nhiều CO2 ngay dưới đáy đại dương và bơm khí đã tách dầu trở lại bể chứa tại mỏ dầu Mero ngoài khơi Brazil.

Tập đoàn TotalEnergies thử nghiệm khả năng thu giữ CO2 ở mỏ dầu dưới biển Brazil. (Ảnh: AFP)
Tập đoàn TotalEnergies thử nghiệm khả năng thu giữ CO2 ở mỏ dầu dưới biển Brazil. (Ảnh: AFP)

Ngày 8/1, Tập đoàn TotalEnergies của Pháp thông báo một nhóm các công ty năng lượng quốc tế sẽ tham gia thử nghiệm công nghệ mới thu giữ CO2 tại một mỏ dầu ngoài khơi Brazil nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Theo TotalEnergies, dự án thí nghiệm công nghệ phân tách áp suất cao dưới đáy biển (HISEP) có khả năng giảm cường độ phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng năng suất khai thác tại mỏ.

Công nghệ HISEP sẽ được thử nghiệm tại mỏ Mero do Công ty Petrobras của Brazil điều hành cùng với các đối tác gồm TotalEnergies, Shell (Anh), CNOOC và CNPC (Trung Quốc).

Đơn vị thí điểm sẽ tách dầu từ khí tự nhiên chứa nhiều CO2 ngay dưới đáy đại dương và bơm khí đã tách dầu trở lại bể chứa.

Mỏ Mero nằm ở lòng chảo Santos ngoài khơi Brazil ở độ sâu 2.100m dưới lớp muối dày. Cơ quan dầu khí quốc gia của Brazil (ANP) ước tính trữ lượng của mỏ này vào khoảng 8 tỷ -10 tỷ thùng dầu thô.

Hiện nay, các công ty năng lượng và các nước sản xuất dầu mỏ đang nghiên cứu công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon như một phần trong nỗ lực cắt giảm khí thải.

Trước thực tế nhiên liệu hóa thạch là tác nhân lớn nhất gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, tháng 12/2023, tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), các nước đã thống nhất chuyển đổi dần khỏi nhiên liệu hóa thạch và tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo cùng với công nghệ thu hồi CO2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục