Mỹ khai trương cơ sở thương mại đầu tiên thu giữ CO2 từ không khí

Heirloom - Cơ sở thương mại đầu tiên thu giữ CO2 từ không khí của Mỹ - dự kiến sẽ hút được 1.000 tấn CO2 từ không khí mỗi năm và đặt mục tiêu tham vọng hơn là loại bỏ 1 tỷ tấn khí này vào năm 2035.

(Nguồn: carboncure)
(Nguồn: carboncure)

Mỹ mới đây đã khai trương cơ sở thương mại đầu tiên thu giữ CO2 trực tiếp từ không khí đặt trong bối cảnh có nhiều hy vọng rằng công nghệ này có thể được mở rộng quy mô và giúp giải quyết tình trạng Trái Đất nóng lên.

Cơ sở trên do công ty Heirloom Carbon Technologies có trụ sở tại California xây dựng ở Thung lũng Trung tâm, sử dụng công nghệ hút khí trực tiếp và lưu trữ vĩnh viễn khí CO2.

Heirloom dự kiến sẽ hút được 1.000 tấn CO2 từ không khí mỗi năm và đặt mục tiêu tham vọng hơn là loại bỏ 1 tỷ tấn khí này vào năm 2035.

Khách hàng chính của Heirloom là các tập đoàn muốn giảm lượng khí thải carbon và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, trong đó có Microsoft, Stripe và Shopify.

Cơ sở thu giữ CO2 này đã giúp California trở thành bang đi đầu trong lĩnh vực loại bỏ carbon mới nổi. Giới chức bang California cho rằng dự án này sẽ giúp bang đạt được mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu và cũng tạo ra nhiều việc làm lương cao.

Theo Thống đốc bang California, Gavin Newsom, dự án đại diện cho những ý tưởng lớn và sáng tạo bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo để trực tiếp loại bỏ khí gây ô nhiễm không khí.

Chính phủ Mỹ đã cam kết hỗ trợ các công nghệ thu giữ carbon ở nước này. Heirloom là một trong số ít các công ty mà chính phủ liên bang gần đây lựa chọn để xây dựng các trung tâm mới thu giữ trực tiếp CO2 từ không khí.

Các công ty khác như Carbon Engineering, Climeworks và Global Thermostat cũng đang phát triển và vận hành các nhà máy thu giữ trực tiếp CO2 từ không khí trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, công nghệ thu giữ CO2 trực tiếp từ không khí vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí cao, công suất thấp, lo ngại về an toàn và rào cản pháp lý.

Giới khoa học cho rằng khí CO2 tồn tại hàng trăm đến hàng nghìn năm trong khí quyển, việc tiếp tục phát thải khí này sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu.

Ủy ban liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cho rằng để đạt được mục tiêu giới hạn sự tăng nhiệt độ Trái Đất ở mức 1,5 độ C, thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa, không chỉ giảm phát thải mà còn triển khai các công nghệ để loại bỏ carbon khỏi khí quyển.

Thu giữ carbon được coi là biện pháp quan trọng để giảm phát thải carbon vốn được coi là "chìa khóa" giúp giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu.

Theo công ty nghiên cứu thị trường BloombergNEF, thị trường carbon có thể đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2037 nếu các nước có những quy định ưu tiên giải pháp loại bỏ carbon chất lượng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.