Ra mắt máy bay tàng hình đầu tiên Hàn Quốc đặt mua của Mỹ

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sẽ dự lễ ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên mà lực lượng không quân nước này đặt mua của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).
Ra mắt máy bay tàng hình đầu tiên Hàn Quốc đặt mua của Mỹ ảnh 1Máy bay F-35A. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 26/3, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cử một quan chức quốc phòng cấp cao dự lễ ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên mà lực lượng không quân nước này đặt mua của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).

Thứ trưởng Quốc phòng Suh Choo-suk dự kiến dẫn đầu phái đoàn chính thức của Hàn Quốc tham dự sự kiện nói trên được tổ chức tại cơ sở dây chuyền lắp ráp của Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas (Mỹ) vào ngày 27/3 (theo giờ địa phương).

Theo bộ trên, trong chuyến thăm 2 ngày bắt đầu từ ngày 27/3, ông Suh sẽ gặp gỡ các quan chức Mỹ gồm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần Ellen Lord và Phó Đô đốc Mat Winter phụ trách điều hành chương trình F-35.

Các quan chức hai nước dự kiến "trao đổi ý kiến nhằm duy trì hợp tác song phương chặt chẽ liên quan tới việc triển khai ổn định F-35 và tăng cường quan hệ an ninh."

Vào năm 2014, Hàn Quốc đã ký một hợp đồng mua 40 máy bay F-35. Máy bay này sẽ được triển khai ở quốc gia Đông Bắc Á này từ năm 2019 sau khóa huấn luyện phi công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục