Người phát ngôn của Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) xác nhận 3 chính trị gia bị Lực lượng nổi dậy ở miền Tây Myanmar bị bắt cóc đã được đưa đến một doanh trại quân đội ở bang Chin.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cho rằng ASEAN phải duy trì sự đoàn kết và tăng cường tính trung tâm trong quan hệ với nhiều đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
Thiếu tá hải quân Bangladesh cho biết tàu tuần tra bờ biển đã tới vị trí con tàu chở người tị nạn Rohingya gặp nạn sau khi nhận được thông báo về một con tàu đang chìm từ các ngư dân đánh cá.
An ninh Myanmar đã chặn đứng âm mưu đánh bom của nhóm phiến quân sắc tộc Quân đội Arakan (AA), nhằm vào văn phòng chính quyền tại bang Rakhine bằng thiết bị nổ tự chế.
Nhiều nguồn tin khẳng định đụng độ giữa quân đội Myanmar và phiến quân Rakhine đang leo thang tại thị trấn có nhiều đền thờ Mrauk U, trong đó có sự xuất hiện của máy bay quân sự.
Bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN sẽ nhóm họp trong trong hai ngày 17 và 18/1 tại Chiang Mai, Vương quốc Thái Lan, để thảo luận về chương trình hợp tác nội khối.
Cố vấn An ninh Quốc gia Myanmar Thaung Tun cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận lại toàn bộ 700.000 người Hồi giáo Rohingya chạy khỏi Myanmar do bạo lực bùng phát nếu những người này lựa chọn trở về.
Cảnh sát Myanmar cho hay 3 quả bom đã phát nổ tại các địa điểm khác nhau tại thủ phủ Sittwe của bang Rakhine vào sáng 24/2, trong đó có nhà của một quan chức cấp cao.
Những vấn đề ưu tiên như chấm dứt bạo lực, tiếp cận nhân đạo, và hồi hương người tị nạn từ Bangladesh, chưa được thực thi hoàn toàn năm tháng sau khi bắt đầu bùng phát tình trạng bạo lực tại Rakhine.
Người đứng đầu chính quyền bang Rakhine cho biết, những người biểu tình đã tụ tập tại thị trấn Mrauk U ở phía Bắc Rakhine để tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu sự sụp đổ của Vương quốc Arakan.
Quân đội Myanmar ngày 18/12 cho biết các lực lượng an ninh đã phát hiện một ngôi mộ tập thể tại bang Rakhine và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các bên cần đưa ra “các biện pháp kiên quyết” để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị khiến hầu hết những người tị nạn Hồi giáo từ Myanmar chạy nạn sang Bangladesh.
Cố vấn nhà nước Myanmar kêu gọi giải quyết vấn đề tại bang Rakhine theo ba hướng: tập trung tiếp cận ngoại giao, tái thiết để phát triển và thiết lập an ninh cho người dân địa phương.
Bà Aung San Suu Kyi đã lần đầu tiên đến bang Rakhine, miền Bắc nước này, nơi đang bị tàn phá bởi xung đột khiến các phần lớn người Hồi giáo Rohhingya buộc phải đi lánh nạn ở Bangladesh.
Hơn 7.000 người đã được cấp thẻ xác thực nhân thân tại bang Rakhine, miền Bắc Myanmar, kể từ khi chính quyền địa phương bắt đầu thực hiện các thủ tục xác thực nhân thân ngày 1/10.
Giới chức Myanmar đã đưa các nhà ngoại giao nước ngoài và các đại diện của Liên hợp quốc thực hiện một chuyến thăm tại bang Rakhine bị xung đột tàn phá ở miền Bắc nước này.
Tổ chức Bác sỹ xuyên Biên giới (MSF) ngày 22/9 cảnh báo các trại tị nạn ở Bangladesh cho những người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar sang đang đứng trước bờ vực của một "thảm họa y tế."
Cảnh sát Myanmar đã bắn cảnh cáo để giải tán đám đông người biểu tình cản trở đoàn cứu trợ nhân đạo của ICRC trên đường tới hỗ trợ cộng đồng người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine.
Theo Straitstimes, tình cảnh khốn khổ của người Rohingya đã tác động mạnh tới cảm xúc trong thế giới Hồi giáo và tạo ra một mối đe dọa đen tối hơn ở phía trước.