Myanmar chặn đứng âm mưu đánh bom tòa nhà chính quyền ở bang Rakhine

An ninh Myanmar đã chặn đứng âm mưu đánh bom của nhóm phiến quân sắc tộc Quân đội Arakan (AA), nhằm vào văn phòng chính quyền tại bang Rakhine bằng thiết bị nổ tự chế.
Cảnh sát Myanmar gác tại khu vực Buthidaung, bang Rakhine, ngày 25/1/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát Myanmar gác tại khu vực Buthidaung, bang Rakhine, ngày 25/1/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Tân hoa xã, đêm 27/4, Myanmar cho biết lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng âm mưu đánh bom của nhóm phiến quân sắc tộc Quân đội Arakan (AA), nhằm vào văn phòng chính quyền tại bang Rakhine bằng thiết bị nổ tự chế.

Thiết bị nổ này, được đặt tại một khu phức hợp của Văn phòng Chính quyền Thị trấn Kyaukphyu, song đã bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa vào chiều 27/4.

[Myanmar: Đụng độ quân sự đang leo thang tại bang Rakhine]

Trước đó, lực lượng an ninh đã được báo về một vật thể khả nghi đặt phía trước văn phòng này khoảng 6m.

Tối 24/4, AA đã tấn công nhằm một trụ sở quân đội và một chốt an ninh nằm trong làng Baungdote, thị trấn Mrauk U, buộc lực lượng an ninh tại đây phải nổ súng đáp trả, tiêu diệt một tay súng AA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục