Myanmar: Nhóm nổi dậy thả 3 con tin, xây dựng lòng tin với chính phủ

Người phát ngôn của Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) xác nhận 3 chính trị gia bị Lực lượng nổi dậy ở miền Tây Myanmar bị bắt cóc đã được đưa đến một doanh trại quân đội ở bang Chin.
Myanmar: Nhóm nổi dậy thả 3 con tin, xây dựng lòng tin với chính phủ ảnh 1Cảnh sát Myanmar tại một trạm gác ở bang Rakhine. (Ảnh: EPA)

Lực lượng nổi dậy ở miền Tây Myanmar ngày 1/1 đã thả ba chính trị gia của đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền bị bắt cóc tại bang Rakhine, coi đây là một cử chỉ thiện chí nhằm xây dựng lòng tin với chính phủ.

Người phát ngôn của lực lượng nổi dậy cho biết lực lượng này đã bắt cóc ba chính trị gia của NLD, gồm hai nữ và một nam, vào giữa tháng 10, khi họ đang vận động tranh cử tại Rakhine, với tư cách là ứng cử viên của cuộc bầu cử, diễn ra ngày 8/11.

[Myanmar bắt đầu tiến trình hòa đàm nội bộ sau tổng tuyển cử]

Người phát ngôn của NLD, ông Myo Nyunt Myo Nyun, xác nhận 3 chính trị gia trên đã được đưa đến một doanh trại quân đội gần Paletwa, thuộc bang Chin.

Bang Rakhine, miền Tây Myanmar, đã chìm trong xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy khi các phần tử nổi dậy đòi quyền tự trị lớn hơn ở khu vực này.

Xung đột cùng bạo lực đã khiến hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya ở bang này đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục