Thái Lan bác tuyên bố ngừng bắn với Campuchia của ông Trump

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Tổng thống Trump “không hề đề cập việc chúng ta nên tiến hành ngừng bắn” trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 12/12.

Căn nhà ở tỉnh Surin (Thái Lan) bị hư hại trong vụ xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan, ngày 11/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Căn nhà ở tỉnh Surin (Thái Lan) bị hư hại trong vụ xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan, ngày 11/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Thái Lan ngày 13/12 cho biết lực lượng Campuchia đã sát hại 4 binh sỹ Thái Lan, sau khi Thủ tướng Thái Lan bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt nhiều ngày giao tranh đẫm máu.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Tổng thống Trump “không hề đề cập việc chúng ta nên tiến hành ngừng bắn” trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 12/12.

Trước đó, ông Trump ca ngợi “cuộc trao đổi rất tốt đẹp” với Thủ tướng Anutin và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong ngày 12/12. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “Họ (Thái Lan và Campuchia) đã nhất trí chấm dứt toàn bộ các hoạt động bắn phá có hiệu lực ngay trong tối nay và quay trở lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu” đạt được hồi tháng 7.

Trong khi đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng tiêm kích F-16 ném bom nhằm phá hủy hoàn toàn cầu Chey Chumneas trên địa bàn Quân khu 5, thuộc địa phận xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat.

Theo Bộ Quốc phòng, trong quãng thời gian từ 15h30 phút đến 15h44 cùng ngày, tiêm kích F-16 của Thái Lan đã lần lượt thả thêm 4 quả bom nhằm vào công trình cơ sở hạ tầng dân sự này của Campuchia.

Sáng cùng ngày, tiêm kích F-16 của Thái Lan mở đợt không kích nhằm vào cầu Chey Chumneas, làm hư hại một phần công trình này.

Cầu Chey Chumneas dài 180 m, bắc qua sông Me Teuk, nằm cách biên giới khoảng 5 km theo đường chim bay và là tuyến kết nối duy nhất giữa khu vực này với thị trấn Thmar Da, giữ vai trò quan trọng trong giao thông địa phương.

Trước đó cùng ngày 13/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông tin cho báo giới nội dung cuộc điện đàm tối 12/12 với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề xung đột biên giới với Campuchia.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anutin cáo buộc Campuchia đã vi phạm tuyên bố hòa bình, với các cuộc tấn công khiến dân thường Thái Lan thiệt mạng và tài sản bị tàn phá.

Ông cũng khẳng định các hành động của Bangkok là tự vệ và nhằm bảo vệ người dân nước này.

Theo ông Anutin, Tổng thống Trump muốn Thái Lan đồng ý ngừng bắn, nhưng Bangkok cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Trước đó, trên bài đăng trên trang Facebook sáng 13/12, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào Campuchia "cho đến khi không còn mối đe dọa" đối với lãnh thổ và người dân Thái Lan.

Bên phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đăng thông điệp trên Facebook, bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về những nỗ lực của họ nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet cũng tái khẳng định cam kết của Campuchia về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột theo tinh thần Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Ông Hun Manet cũng đề nghị các cơ quan của Mỹ và Malaysia sử dụng hình ảnh vệ tinh từ ngày xảy ra cuộc đụng độ đầu tiên và 24 giờ sau đó để kiểm chứng, xác định bên nào nổ súng trước.

Ông khẳng định Phnom Penh sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các bên liên quan trong trường hợp cần thiết, đồng thời cho rằng đây có thể là phương thức đơn giản và minh bạch nhất để xác minh vụ việc.

Tuyên bố của Thủ tướng Hun Manet được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông đã trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, khẳng định hai bên đã đồng ý tái cam kết ngừng bắn sau các cuộc đụng độ biên giới trong tuần qua và quay lại “thỏa thuận hòa bình” do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Bất chấp tuyên bố trên của ông Trump, trong sáng 13/12, Campuchia cho biết quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công bằng máy bay tiêm kích F-16, ném bom vào lãnh thổ Campuchia và lan rộng tới khu vực Koh Yor thuộc tỉnh Koh Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.