Theo tờ NK News, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất đất nước hòa bình, làm Bộ trưởng Ngoại giao mới thay ông Ri Yong-ho.
Triều Tiên ban đầu đăng ký ông Ri Yong-ho sẽ là đại diện của nước này tại khóa họp Đại hội đồng, song sau đó đã quyết định thay thế ông này bằng Đại sứ Triều Tiên tại New York.
Triều Tiên đã thông báo cho Liên hợp quốc về việc Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho sẽ có bài phát biểu trong khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Triều Tiên hiện đang phải chịu khoảng 11 biện pháp trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến 4 lĩnh vực chính là thương mại, vũ khí, vận chuyển hàng hải, ngoại giao và tài chính.
Theo ông Trump, để đáp ứng được mục tiêu của Mỹ là "phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng," cần một "thỏa thuận khó khăn hơn," và khẳng định "đây là thỏa thuận mà chúng ta cần đạt được."
Phát biểu trong cuộc họp báo tại khách sạn Melia, Ngoại trưởng Ri Yong-ho nói rằng Triều Tiên đã đưa ra đề xuất mang tính thực chất trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên có thể nhượng bộ lẫn nhau và cùng nhau giải quyết những vấn đề mà hai bên quan ngại, tạo điều kiện đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng là không thay đổi.
Ngoại trưởng Triều Tiên ngày 6/12 tới Bắc Kinh, trong chuyến thăm không được lên kế hoạch trước, dường như để quan chức này được nghe thông báo ngắn về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung gần đây.
Trong cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 4/12 tuyên bố nước ông và Syria có chung một "kẻ thù" và kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hai nước.
KCNA ngày 3/12 đưa tin Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho đã thảo luận về quan hệ song phương với các quan chức hàng đầu Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới quốc gia Đông Nam Á này.
Lúc 14 giờ 40 ngày 26/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến sân bay quốc tế John F.Kennedy. Ngay sau đó, ông Ri Yong-ho đã rời khỏi sân bay bằng xe hộ tống của cảnh sát Mỹ..
Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ lưu giữ những hiểu biết của mình về hạt nhân, coi đó như một công cụ để sẵn sàng đối phó với chính sách thù địch có thể tiếp diễn của Mỹ chống Bình Nhưỡng.
Giới chuyên gia nhận định bằng việc tăng cường quan hệ với Iran, Triều Tiên đang gửi đi thông điệp tới Washington rằng Bình Nhưỡng sẽ không nhượng bộ trước chiến dịch gây sức ép của Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho vào ngày 7/8, cùng ngày Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan hạt nhân nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tính đến việc sắp xếp cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết thật đáng tiếc vì bà không thể tiến hành thảo luận song phương với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho tại Singapore.
Truyền thông Iran đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến thăm Iran vào ngày 7/8 tới song không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về nội dung hai bên sẽ thảo luận.
Ngoại trưởng hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 3/8 đã gặp nhau tại bữa tiệc tối của một diễn đàn do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức ở Singapore.