RIA: Triều Tiên thả du thuyền Nga, phân trần bắt do "nhầm lẫn"

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Chongjin khẳng định Triều Tiên đã giữ thuyền buồm Elfin của Nga "do một sự nhầm lẫn."
RIA: Triều Tiên thả du thuyền Nga, phân trần bắt do "nhầm lẫn" ảnh 1Tàu tuần tiễu của lực lượng tuần duyên Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Truyền thông Nga ngày 15/5 đưa tin, giới chức Triều Tiên đã cho phép thuyền buồm Elfin của Nga tiếp tục hải trình sau 2 ngày bị giữ cùng 5 thành viên thủy thủ ở vùng duyên hải nước này.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Chongjin, ông Yuriy Bochkarev khẳng định rằng Triều Tiên đã giữ thuyền trên "do một sự nhầm lẫn."

Ông cho biết thêm thủy thủ đoàn đã được phép rời cảng Kimchaek vào lúc 1 giờ 30 phút GMT (tức 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam) ngày 15/5.

Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo với các nhà ngoại giao Nga ở Bình Nhưỡng về quyết định thả chiếc thuyền buồm Elfin mang cờ Nga vốn bị lực lượng tuần duyên Triều Tiên bắt giữ cách đây 2 ngày.

Theo Đại sứ Matsegora, hiện nhân viên Đại sứ quán Nga đang kiểm tra thông tin về việc chiếc thuyền buồm Elfin đang rời khỏi cảng Kimchaek về Vladivostok (Nga), đồng thời đang tìm cách liên lạc bằng điện thoại với thuyền trưởng thuyền Elfin.

Trong khi đó, giới ngoại giao Nga vẫn khẳng định phía Triều Tiên phải làm rõ nguyên nhân bắt giữ thuyền.

Trước đó, giới chức Nga cho biết thuyền buồm Elfin cùng 5 thành viên thủy thủ đoàn đã bị lực lượng tuần duyên Triều Tiên bắt giữ tối 13/5 tại khu vực biển Nhật Bản khi thuyền đang tham gia một cuộc đua từ cảng Busan của Hàn Quốc tới Vladivostok.

Sau đó, chiếc thuyền này đã được lai dắt tới cảng Kimchaek của Triều Tiên.

Theo người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên Denis Samsonov, Đại sứ quán đã trao công hàm cho phía Triều Tiên yêu cầu làm rõ hoàn cảnh và nguyên nhân bắt giữ thuyền, đồng thời yêu cầu ngay lập tức thả thủy thủ đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục