Rodong Sinmun: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh với lý do mọi nước có chủ quyền đều có quyền phát triển chương trình vũ trụ.
Rodong Sinmun: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh ảnh 1Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh. (Nguồn: CBS News)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Triều Tiên ngày 30/10 tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh với lý do mọi nước có chủ quyền đều có quyền phát triển chương trình vũ trụ.

Lời tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành thêm các hành động khiêu khích.

Tờ báo nêu rõ Triều Tiên sẽ đưa thêm vệ tinh lên vũ trụ, trong đó có cả vệ tinh địa tĩnh, theo chương trình 5 năm về phát triển vũ trụ, trong bối cảnh nước này đang tìm cách cải thiện nền kinh tế và đời sống của người dân.

[Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục chương trình phóng vệ tinh]

Bài viết nhấn mạnh: “Một số nước đã thao túng các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc chống chúng ta và cản trở việc phát triển vũ trụ của đất nước có chủ quyền. Đây là một hành động không thể dung thứ. Xu thế toàn cầu hiện nay là mọi đất nước đều tìm kiếm tăng trưởng kinh tế với chương trình vũ trụ.”

Tuyên bố trên được nhiều người coi là ý đồ của Triều Tiên trong việc tạo cơ sở cho khả năng phóng tên lửa tầm xa.

Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng vụ phóng vệ tinh chỉ là vỏ bọc của việc thử công nghệ tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bị cấm theo nhiều nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Kể từ khi tiến hành vụ thử hạt nhân ngày 3/9 vừa qua, Triều Tiên chưa thực hiện thêm hành động khiêu khích nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục