Báo cáo của Hội đồng Tị nạn Đan Mạch cho thấy 27 quốc gia đang phải gánh chịu gần 33% tổng số người di dời trên toàn cầu, đáng chú ý, khoảng 30% số người di dời phát sinh mới sẽ đến từ Sudan.
Nói về thảm họa cháy rừng đang hoành hành, Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell cho biết: "Đây là những giờ phút bi thảm trong lịch sử của chúng ta".
LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến Sudan, nơi 8,5 triệu người đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khẩn cấp và 775.000 người khác phải đối mặt với tình trạng gần như nạn đói.
Khoảng 13.000 người Haiti vốn rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sang các nước láng giềng đã buộc phải hồi hương trong tháng Ba vừa qua, bất chấp tình hình an ninh tại quốc gia Caribe đang ngày càng tồi tệ.
Trong cuộc họp nội các khẩn cấp mở rộng đầu tiên, ông Netanyahu cho biết các bộ trưởng đang nỗ lực từng giờ trên một mặt trận đoàn kết và Israel sẽ "xóa sổ" phong trào Hamas.
Hàng chục triệu trẻ em trên thế giới phải di dời chỗ ở do thiên tai cũng đồng thời là nạn nhân của những sang chấn tâm lý khi nhiều em phải xa rời bố mẹ, bị bóc lột.
Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) phải đối mặt với thiếu hụt 650 triệu USD kinh phí trong năm nay khi trên toàn thế giới có khoảng 110 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Xung đột tại Sudan đã khiến hơn 250.000 người sơ tán sang các nước láng giềng và sẽ còn có thêm nhiều người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nữa khi giao tranh tiếp diễn.
LHQ cảnh báo hàng nghìn người di cư tuyệt vọng trông đợi châu Âu như một "miền đất hứa" nên đã đặt số phận của họ vào tay những kẻ buôn người và mạo hiểm vượt Địa Trung Hải.
Đặc phái viên LHQ về Afghanistan cho biết Taliban đang bố trí lực lượng tại các cứ điểm riêng hòng tìm cách chiếm những thủ phủ sau khi các lực lượng nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Afghanistan.
Một quan chức giấu tên tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã kêu gọi công dân tạm thời rời khỏi Afghanistan trước ngày 20/6 trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy kế hoạch rút quân.
Người phát ngôn của OCHA cho biết Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo cung cấp lương thực và các hỗ trợ khác cho các gia đình Palestine phải rời bỏ nhà cửa khi tình hình an ninh cho phép.
Trung tâm Giám sát hoạt động di cư nội địa công bố báo cáo cho thấy hoạt động di cư nội địa trên thế giới năm 2020 đã gây thiệt hại tới 20 tỷ USD, so với 13 tỷ USD năm 2018.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi mùa màng nước này bị hủy hoại trong các trận cháy rừng khiến 25.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Hai nước láng giềng Nam Sudan và Sudan đều đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt tồi tệ nhất trong suốt một thế kỷ qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 1 triệu người dân.
Ankara và Moskva là các bên trung gian chính trong cuộc xung đột tại Libya hiện nay và đã tổ chức nhiều phiên thảo luận bàn về một thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận chính trị lâu dài.
Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết 1% dân số thế giới đã không thể trở về nơi ở của họ do chiến tranh, tình trạng ngược đãi, vi phạm quyền con người và những hành động bạo lực khác.
Theo báo cáo do Trung tâm giám sát lánh nạn trong nước và Hội đồng người tị nạn Na Uy, tổng số người phải đi lánh nạn ngay trong các nước xảy ra xung đột và thiên tai tăng lên 50,8 triệu người.
Cho đến nay, một nửa trong số 22 triệu người dân Syria trước cuộc xung đột năm 2011 đã rời bỏ quê hương, trong đó rất nhiều người tị nạn tại Idlib đang phải sống trong những điều kiện khắc khổ.