Thủ tướng Benjamin Netanyahu: Israel sẽ "xóa sổ" phong trào Hamas

Trong cuộc họp nội các khẩn cấp mở rộng đầu tiên, ông Netanyahu cho biết các bộ trưởng đang nỗ lực từng giờ trên một mặt trận đoàn kết và Israel sẽ "xóa sổ" phong trào Hamas.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu: Israel sẽ "xóa sổ" phong trào Hamas ảnh 1Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ở Rafah ngày 14/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp mở rộng của nước này trong bối cảnh nhiều có đồn đoán về một chiến dịch quân sự quy mô lớn mà nước này sẽ thực hiện trên Dải Gaza.

Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở quân đội ở Tel Aviv, bắt đầu với phút mặc niệm dành cho các nạn nhân người Israel thiệt mạng trong vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas hôm 7/10.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Netanyahu cho biết các bộ trưởng đang nỗ lực từng giờ trên một mặt trận đoàn kết và Israel sẽ "xóa sổ" phong trào Hamas.

Thủ tướng Israel cũng khẳng định tình đoàn kết quốc gia được thể hiện trong thời gian qua đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ ở cả trong nước và nước ngoài.

Cũng trong ngày 15/10, một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết lực lượng này đang chờ đợi "quyết định chính trị" về thời điểm mở chiến dịch quân sự lớn trên Dải Gaza.

Trước đó, hôm 13/10, Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người ở miền Bắc Gaza di chuyển xuống phía Nam. Israel cũng đã mở các hành lang an toàn cho người dân di chuyển trong ngày 15/10.

Liên hợp quốc và nhiều đồng minh của Israel kêu gọi nước này kiềm chế, tránh thực hiện chiến dịch quân sự cho tới khi mọi người dân đều có cơ hội rời đi.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, nếu được tiến hành, sẽ làm tan rã mạng lưới và đội ngũ điều hành Hamas để phong trào này không thể thực hiện thêm các cuộc tấn công khác.

[Chuyên gia Israel dự báo thời điểm kết thúc xung đột Hamas-Israel]

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 15/10 cảnh báo chiến dịch của quân đội Israel tại Dải Gaza có thể khiến xung đột leo thang trên toàn khu vực Trung Đông.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc thảo luận với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Ngoại trưởng Abdollahian nêu rõ không ai có thể đảm bảo kiểm soát được tình hình, hay có thể chắc chắn các cuộc xung đột không lan rộng. Những bên mong muốn kiềm chế xung đột cần ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cư dân trên Dải Gaza.

Ông Abdollahian đến Qatar ngày 15/10 trong chuyến công du tới cả một số nước khác trong khu vực như Iraq, Liban và Syria.

Trong thông báo ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abdollahian đã gặp các thủ lĩnh cấp cao của Hamas tại Beirut và Doha, và được biết phong trào này ưu tiên "vấn đề tù nhân" cũng như "sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết."

Kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7/10, hơn 1.300 người tại Israel và hơn 2.300 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng.

Giám đốc truyền thông của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng cận Đông của Liên hợp quốc (UNRWA) Juliette Touma cho biết ước tính có 1 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa trong 7 ngày đầu tiên xung đột bùng phát ở Dải Gaza. Tổ chức này lo ngại con số trên có thể sẽ còn cao hơn khi người dân vẫn tiếp tục rời đi để tìm chỗ lánh nạn.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hoạt động di cư quy mô lớn từ miền Bắc xuống miền Nam Dải Gaza diễn ra từ sáng 13/10 và UNRWA đã phải tái bố trí các trung tâm vận hành cũng như các nhân viên quốc tế xuống miền Nam Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục