Xung đột Hamas-Israel: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Israel điện đàm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Israel thảo luận về việc tuân thủ luật chiến tranh, bao gồm cả nghĩa vụ bảo vệ dân sự và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza.
Xung đột Hamas-Israel: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Israel điện đàm ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại cuộc họp báo chung ở Tel Aviv ngày 13/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 14/10 đã điện đàm với người đồng cấp Israel, trong đó nhấn mạnh lập trường ủng hộ của Washington đối với an ninh của Israel và thảo luận về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chiến tranh.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Trong cuộc điện đàm, ông (Austin) đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chiến tranh, bao gồm cả nghĩa vụ bảo vệ dân sự và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza trong khi Israel tiếp tục các hoạt động nhằm khôi phục an ninh.”

[Hệ thống đường hầm bí mật ở Dải Gaza, bài toán rất khó cho Israel]

Hôm 13/10, ông Austin cũng đã đến Israel trong bối cảnh cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas với Israel leo thang căng thẳng lên mức nguy hiểm.

Ông Austin là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ đến Israel trong tuần qua, sau Ngoại trưởng Anthony Blinken.

Ông Austin nói quân đội Mỹ không đặt ra điều kiện nào về hỗ trợ an ninh cho Israel, đồng thời kỳ vọng quân đội Israel sẽ “làm những điều đúng đắn” trong chiến dịch chống Hamas.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Ai Cập ngày 14/10 thông báo chiếc máy bay chở vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gửi tới Dải Gaza, đã hạ cánh xuống Sân bay El Arish trên Bán đảo Sinai của Ai Cập.

Người đứng đầu chi nhánh Trăng Lưỡi liềm Đỏ Ai Cập tại Bắc Sinai - ông Khaled Zayed - xác nhận việc tiếp tục vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới Dải Gaza thông qua cửa khẩu, với sự phối hợp của Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố quyết định điều động máy bay chở hàng cứu trợ tới El Arish “nhằm hỗ trợ các nhu cầu y tế khẩn cấp ở Dải Gaza.”

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghebreyesus nhấn mạnh WHO sẵn sàng triển khai hàng tiếp tế ngay khi hoạt động tiếp cận nhân đạo qua cửa khẩu nối với Dải Gaza được thiết lập.

Bên cạnh đó, WHO cũng hối thúc Israel xem xét lại lệnh sơ tán 1,1 triệu người ở Dải Gaza, coi đây là sẽ một thảm kịch nhân loại.

Ngày 13/10, Israel đã đưa ra cảnh báo yêu cầu hơn 1 triệu cư dân ở phía Bắc Gaza sơ tán về phía Nam, để tránh một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra.

Lệnh sơ tán hàng loạt của Israel cũng vấp phải lập trường phản đối từ một số quốc gia, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế gồm Liên đoàn Arab và Liên hợp quốc.

Kể từ ngày 12/10, sân bay El Arish của Ai Cập đã tiếp nhận các máy bay chở hàng viện trợ cho Dải Gaza đến từ Jordan, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UE) và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục