Romania, Anh và Mỹ tiến hành tập trận hải quân tại Biển Đen

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường huấn luyện kỹ thuật tác chiến, cũng như rèn luyện kỹ năng tương tác giữa các quốc gia thuộc NATO.
Romania, Anh và Mỹ tiến hành tập trận hải quân tại Biển Đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ 12-15/5, hơn 700 binh sỹ thuộc lực lượng hải quân Romania, Anh và Mỹ tiến hành cuộc tập trận tại Biển Đen.

Đài phát thanh Romania cho biết các tàu chiến của Romania là "Chiến hạm Regele Ferdinand," tàu quét mìn "Trung úy Dimitrie Nicolescu" và tàu chiến "Lupu Dinescu" cùng với tàu khu trục Mỹ "USS Oscar Austin" sẽ thực hành các bài tập chống tàu ngầm và chống các mối đe dọa từ đất liền.

Trong khuôn khổ 4 ngày tập trận, binh lính 3 quốc gia cũng thực hành các bài tập trên không.

[Hơn 1.500 binh sỹ NATO tập trận đa quốc gia trên Biển Đen]

Cụ thể, 2 máy bay chiến đấu MiG-21 Lancer của Không quân Romania và 2 máy bay tiêm kích Typhoon của Không quân Anh sẽ giả định là máy bay lạ và các tàu chiến trên cần phát hiện và tiêu diệt chúng.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường huấn luyện kỹ thuật tác chiến, cũng như rèn luyện kỹ năng tương tác giữa các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tàu khu trục Oscar Austin của Mỹ được trang bị tên lửa Tomahawk, cùng hệ thống pháo hải quân và hệ thống phóng ngư lôi có khả năng tiêu diệt mục tiêu đối phương ở khoảng cách hơn 1.000km.

Con tàu này của Mỹ đã cập cảng Constanta của Romania ngày 11/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục