Romania triển khai binh sỹ hỗ trợ liên minh quốc tế chống IS

Romania sẽ triển khai 50 chuyên viên huấn luyện quân sự hỗ trợ liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.
Romania triển khai binh sỹ hỗ trợ liên minh quốc tế chống IS ảnh 1(Nguồn: dcnews.ro)

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mihnea Motoc ngày 27/7 cho biết nước này sẽ triển khai 50 chuyên viên huấn luyện quân sự hỗ trợ liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Phát biểu tại buổi khai mạc cuộc diễn tập quân sự mang tên Saber-Gurdian -16 tại căn cứ quân sự Cincu ở miền Bắc Romania, ông Motoc cho biết việc triển khai nhân lực trên là sự đóng góp của nước này vào nỗ lực chống IS của liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria và Iraq.

Số chuyên gia huấn luyện này sẽ hỗ trợ các lực lượng đặc nhiệm ở Syria và tình báo quân đội ở Iraq.

Dự kiến, các binh sỹ này sẽ tới Iraq vào đầu tháng.

Trước đó, ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết sẽ triển khai gấp đôi số binh sỹ tới Iraq, từ 250 binh sỹ hiện nay lên 500 người để hỗ trợ chống IS.

Việc tăng cường binh sỹ của liên quân quốc tế chống IS diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq đang đẩy mạnh các chiến dịch nhằm giành lại thành phố chiến lược Mosul từ tay IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục