Romania xem xét mua máy bay chiến đấu của Mỹ

Romania đang cân nhắc mua 24 máy bay chiến đấu F-16 mới của Mỹ như một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng không quân.
Ngày 24/3, Bộ Quốc phòng Romania cho biết đang cân nhắc mua 24 máy bay chiến đấu F-16 mới của Mỹ như một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng không quân nước này.

Thông cáo này được đưa ra sau khi Bucharest quyết định mua 24 máy bay F-16 đã qua sử dụng của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Romania cho biết chiến lược hiện đại hóa Không quân Romania sẽ được thực hiện thông qua ba bước, bước đầu tiên là mua 24 máy báy F-16 đã qua sử dụng, kế tiếp sẽ mua 24 máy bay F-16 mới và cuối cùng là 24 máy bay F-35 thế hệ mới của Mỹ.

F-16 là loạt máy bay chiến đầu do công ty Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Thỏa thuận mua 24 máy bay F-16 đã qua sử dụng trị giá 1,3 tỷ USD, trong đó gồm cả chi phí huấn luyện và đào tạo phi công, trang bị vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật trong vòng từ 3-5 năm.

Những chiếc F-16 này sẽ được chuyển giao vào năm 2013 và sẽ được Romania dùng để thay thế các máy bay MiG-21 Lancer do Liên Xô chế tạo.

Bộ Quốc phòng Romania cho rằng F-16 có thể giúp lực lượng vũ trang nước này tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ quốc tế cùng với các nước thành viên NATO khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục