Nga lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện trên Mặt Trăng
Nhà máy điện sẽ cung cấp năng lượng cho các xe tự hành và đài quan sát của Nga trong khuôn khổ chương trình thám hiểm Mặt Trăng, cũng như các cơ sở hạ tầng của Trạm Khoa học Mặt Trăng quốc tế.
Nhà máy điện sẽ cung cấp năng lượng cho các xe tự hành và đài quan sát của Nga trong khuôn khổ chương trình thám hiểm Mặt Trăng, cũng như các cơ sở hạ tầng của Trạm Khoa học Mặt Trăng quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov ngày 13/9 đã tới dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.
Tổng thống Putin khẳng định NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.”
Roscosmos cho biết tàu chở hàng Progress MS-32 của Nga, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đi vào quỹ đạo được chỉ định.
SpaceX viết trên mạng xã hội “đã xác nhận kết nối,” kèm một video cho thấy tàu vũ trụ đã tiếp cận với ISS vào lúc 2h27 phút sáng giờ miền Đông nước Mỹ ngày 2/8 (tức 13h27 cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Quyền Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ gặp người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos vào cuối tuần này, nhằm tìm kiếm tiếng nói chung trong hợp tác không gian.
Ủy ban Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khẳng định ngành hàng không vũ trụ Nga đang cần có những thay đổi mạnh, liên quan đến sự tham gia của nhà nước và cân bằng giữa lợi ích tư nhân và quốc gia.
Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 với 3 thành viên phi hành đoàn tách khỏi ISS vào lúc 11h37 sáng 23/9 (theo giờ Moskva) và dự kiến hạ cánh tại Kazakhstan vào khoảng 15h chiều cùng ngày.
Roscosmos thông báo tàu Progress MS-26 đã rời quỹ đạo, đi vào khí quyển và tự hủy; dự kiến phần không cháy hết của con tàu sẽ rơi xuống khu vực không có tàu thuyền trên Thái Bình Dương.
Theo lộ trình, module năng lượng khoa học sẽ được đưa lên quỹ đạo vào năm 2027. Ba module tiếp theo sẽ được đưa lên quỹ đạo trước năm 2030. Bốn module này sẽ tạo thành hạt nhân của trạm vũ trụ.
Tổng Giám đốc Roscosmos khẳng định các chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học Nga đã bắt tay vào việc phát triển nhà máy điện hạt nhân, được dự định sẽ đưa lên Mặt Trăng trong giai đoạn 2033-2035.
Người đứng đầu Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Yury Borisov, cho biết chế độ tự động hóa đã dừng hoạt động phóng tên lửa Angara-A5 chỉ 2 phút trước thời điểm phóng.
Trạm nghiên cứu dự kiến bao gồm một module đổ bộ có nhiệm vụ lấy mẫu đất từ Sao Kim về Trái Đất nhằm nghiên cứu về dấu vết của sự sống trên hành tinh này.
Roscosmos đang thương lượng với NASA về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái ngay cả sau khi chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kết thúc.
Marathon IoT là nhóm vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga gồm hơn 250 thiết bị cung cấp dịch vụ Internet vạn vật sẽ được thiết lập trong khuôn khổ chương trình Sphera.
Nhà du hành người Nga Oleg Kononenko đã phá kỷ lục vào lúc 8h30 giờ GMT (tức 15h30 giờ Việt Nam), vượt qua thời gian 878 ngày 11 tiếng 29 phút và 48 giây mà nhà du hành Padalka từng thiết lập.