Tàu vũ trụ Dragon ghép nối thành công với trạm ISS

SpaceX viết trên mạng xã hội “đã xác nhận kết nối,” kèm một video cho thấy tàu vũ trụ đã tiếp cận với ISS vào lúc 2h27 phút sáng giờ miền Đông nước Mỹ ngày 2/8 (tức 13h27 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/8, tàu vũ trụ Dragon của công ty khai phá không gian SpaceX chở 4 phi hành gia quốc tế đã ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đang quay quanh quỹ đạo.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, SpaceX viết “Đã xác nhận kết nối,” kèm một video cho thấy tàu vũ trụ đã tiếp cận với ISS vào lúc 2h27 phút sáng giờ miền Đông nước Mỹ ngày 2/8 (tức 13h27 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Có mặt trên chuyến bay thương mại thứ 11 trong khuôn khổ Chương trình Phi hành đoàn thương mại của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) gồm có 2 người Mỹ Zena Cardman và Mike Fincke, phi hành gia Nhật Bản Kimiya Yui và nhà du hành vũ trụ Oleg Platonov của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos).

Trong thời gian lưu trú ít nhất 6 tháng trên ISS, các nhà du hành sẽ tham gia nhiều thử nghiệm quan trọng như mô phỏng quá trình hạ cánh xuống địa điểm gần cực Nam của Mặt Trăng theo chương trình Artemis do Mỹ dẫn đầu; kiểm tra sự thay đổi trọng lực ảnh hưởng như thế nào đến khả năng điều khiển tàu vũ trụ của các phi hành gia; thử nghiệm bảo vệ thị lực; nghiên cứu về sự thay đổi di truyền của vi khuẩn trong môi trường ngoài không gian; sản xuất tế bào gốc số lượng lớn và tạo dưỡng chất theo yêu cầu.

Trước đó, tàu vũ trụ Dragon đã được tên lửa đẩy Falcon 9 đưa lên không gian từ bệ phóng của Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida vào lúc 11h43 sáng ngày 1/8 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 22h43 cùng ngày ở Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tiến sỹ Anouphap Tounalom, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào trao đổi Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác khoa học

Việc ký kết Biên bản hợp tác khoa học giữa NAPPA và VASS là sự kiện chính trị và khoa học có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu.

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.