Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev cảnh báo rằng Nga muốn phá hủy EU khi cuộc khủng hoảng Ukraine đã khởi đầu cho một thời kỳ “hòa bình lạnh” tại châu Âu.
Tổng thống Bulgaria bày tỏ sự “hối tiếc sâu sắc” về vụ một người di cư Afghanistan bị lính biên phòng bắn chết, đồng thời tuyên bố EU phải sớm hành động để xoa dịu cuộc khủng hoảng.
Bulgaria là thành viên của NATO từ năm 2004 sau khi nước này rời khỏi tổ chức Hiệp ước Vácsava, song vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ Nga.
Ngày 15/1, tại cuộc hội đàm ở thủ đô Sofia, Ngoại trưởng Bulgaria Daniel Mitov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí thiết lập đối thoại chiến lược song phương.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/1 đã có chuyến công du tới Bulgaria để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có an ninh năng lượng và tình hình kinh tế của Bulgaria.
Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev ngày 2/12 đã phủ nhận trách nhiệm của Sofia liên quan đến quyết định của Nga về việc ngừng dự án đường ống "Dòng chảy Phương Nam."
Tổng thống Bulgaria và người đồng cấp Áo ngày 30/10 kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) mới được bầu nối lại dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam."
Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội khóa 42, đồng thời ấn định sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 5/10 tới.
Quốc hội Bulgaria ngày 29/7 đã thông qua dự luật sửa đổi ngân sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế đối phó với tình trạng khó khăn tài chính trước cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 5/10 tới.