[Việt Nam-Bulgaria hướng tới quan hệ đối tác chiến lược]
Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệtliệt chào mừng Tổng thống Rosen Plevneliev cùng Đoàn đại biểu Bulgariasang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang cónhững bước phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấnmạnh, Việt Nam và Bulgaria là hai dân tộc, hai đất nước gần gũi và thânthiết với quan hệ thủy chung, cùng mong muốn một nền hòa bình, hữunghị, hợp tác để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, cuộc sống ngườidân ngày càng hạnh phúc.
Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và vuimừng trước những kết quả tốt đẹp mà Bulgaria đã đạt được trong côngcuộc phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, góp phần củng cố và nângcao vị thế của Bulgaria trên trường quốc tế.
Bày tỏ vui mừngtrước kết quả hội đàm tốt đẹp giữa ngài Tổng thống Rosen Plevneliev vàChủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tintưởng, với tiềm năng sẵn có và quyết tâm chính trị của mỗi nước, quan hệhợp tác Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục đạt được tầm cao mới, đáp ứngnguyện vọng của nhân dân hai nước.
Phát biểu tại buổi tiếp, Tổngthống Bulgaria Rosen Plevneliev bày tỏ vui mừng được sang thăm ViệtNam, khẳng định chuyến thăm nhằm thắt chặt và nâng cao hơn nữa quan hệhợp tác giữa hai nước.
Chia sẻ tình cảm gặp lại Chủ tịch Quốchội Nguyễn Sinh Hùng tại Việt Nam, Tổng thống Rosen Plevneliev cho rằng,Việt Nam và Bulgaria có quan hệ rất gần gũi, thắm thiết, anh em; ViệtNam và Bulgaria đều có vai trò, vị trí địa lý quan trọng, nhiều tiềmnăng thúc đẩy quan hệ hợp tác.
Hài lòng trước kết quả hội đàm,gặp gỡ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng thống Rosen Plevnelievcho biết, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận tăng cường quan hệ hợptác trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh, Bungari luôn coi trọng quan hệ hợp tácvới Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á.
Tổng thống Rosen Plevneliev mong muốn, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau,hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Bulgaria sẽ tiếp tục đạtđược những thành tựu mới trong quan hệ hợp tác, vì lợi ích mỗi bên, vìhòa bình, thịnh vượng trên thế giới./.