Diện tích khoảng 8ha rừng tái sinh và phòng hộ bị người dân chặt phá vào tháng 1/2022 đã bị cháy trụi, trơ cành, gốc cây đen nhẻm; thân cây với nhiều loại kích thước khác nhau nằm la liệt.
Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã lập hồ sơ vụ phá hơn 5ha rừng tự nhiên tại xã Tây Thuận; đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ đối tượng phá rừng.
Nậm Pồ là huyện nghèo, diện tích rừng manh mún, người dân sinh sống trong khu vực rừng có tập quán du canh nên nhiều diện tích rừng đã bị chặt phá trong suốt thời gian qua.
Do nhu cầu về diện tích làm nương rẫy với phương thức canh tác luân canh lạc hậu… nên hằng năm nhiều diện tích rừng tái sinh có độ tuổi nhiều năm trên địa bàn Nậm Pồ (Điện Biên) bị người dân tàn phá.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đại Dương đề nghị lãnh đạo xã Phú Mỡ phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, không để tái diễn tình trạng phá rừng.
Theo quan sát của phóng viên ngày 21/8 vừa qua, cây bị đốn hạ có đường kính từ 18-20cm, nằm trong khu vực rừng tái sinh-khu vực trước đó “lâm tặc” đã chặt hạ hết các loại cây gỗ lớn có giá trị.
Các đối tượng phá rừng đã lợi dụng thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19, tiến hành chặt hạ, đốt phá rừng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Hỏa hoạn trong mùa Hè vừa qua tại Australia thải ra 830 triệu tấn CO2 vào khí quyển, gần gấp đôi lượng khí thải hàng năm từ các ngành năng lượng, công nghiệp và giao thông của nước này.
Hai đối tượng là Lơ Mu Ha Si Đan (30 tuổi) và Lơ Mu Ha Lô (27 tuổi) khai nhận được thuê cưa hạ rừng thông với giá 6 triệu đồng và đã cưa được 70 cây thông có đường kính từ 10-15cm.
Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan bảo vệ rừng, các đối tượng "lạ" đã xâm nhập, chặt phá và đốt rụi khoảng 10ha rừng tái sinh tại Tiểu khu 52 thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Quần thể di tích hang động Huổi Cang, Huổi Đáp (Điện Biên) là những tuyệt tác nghệ thuật của thiên nhiên, hội tụ nhiều tính chất đa dạng của thiên nhiên như địa chất, địa mạo, địa hình, khí hậu.
Vụ cháy xảy ra tại khoảnh 7 tiểu khu 586 và khoảnh 14 tiểu khu 582 thuộc địa phận xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu và mất gần 5 giờ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.
Đám cháy nằm giáp ranh giữa tiểu khu 518 và 510, thuộc địa bàn xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã khiến 8ha rừng bị thiệt hại, chủ yếu là rừng tái sinh.