Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đối thoại với Mỹ về lệnh trừng phạt và chương trình F-35 vẫn tiếp tục diễn ra, song không có diễn biến mới hay điều chỉnh nào liên quan tới hệ thống S-400 của Nga.
Iran vừa tiếp nhận tiêm kích MiG-29 từ Nga, đồng thời chuẩn bị nhận Su-35 và hệ thống phòng không S-400, HQ-9, động thái có thể làm thay đổi cán cân chiến lược và gia tăng căng thẳng tại Trung Đông.
Trong vụ tấn công vào Sân bay Khalino nằm ở vùng Kursk của Nga, phía Ukraine đã sử dụng 5 tên lửa ATACMS, với một số mang đầu nổ mảnh. Đòn tấn công gây thiệt hại nặng cho phía Nga.
Trong đoạn video, vụ bắn tên lửa ATACMS của Ukraine vào Sân bay Khalino của Nga đã thành công, khiến ít nhất 2 ống phóng 5P85SM2-01/5P85T2 của hệ thống S-400 bị phá hủy.
Theo tác giả đoạn video, hệ thống phòng không S-400 của Nga đã cố gắng đánh chặn tên lửa ATACMS của Ukraine bắn tới, tuy nhiên thất bại và bị đạn nổ mảnh của tên lửa Ukraine gây thiệt hại nặng.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: "Đây là hệ thống phòng thủ. Nó không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai, và hệ thống này sẽ không trở thành mối đe dọa nếu Thổ Nhĩ Kỳ không bị tấn công.”
Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga cho biết Ấn Độ là khách hàng mua vũ khí lớn nhất thế giới của Nga, chiếm khoảng 20% đơn đặt hàng hiện tại của Moskva.
Những rào cản cuối cùng đối với thỏa thuận đã được xóa bỏ trong các điều khoản sửa đổi của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 8/12/2022.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ kêu gọi Ankara ngừng các hành động khiêu khích bên trong không phận và lãnh hải của Hy Lạp, cũng như xem xét lại quan hệ với Moskva.
Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ từng cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Siper do nước này phát triển có thể ngang bằng hoặc thậm chí có các tính năng hơn S-400 của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống phòng không mới như một phần chiến lược phòng thủ tên lửa nội địa trong năm 2022 với mục tiêu thay thế các hệ thống S-400 của Nga và Patriot của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang đàm phán với Mỹ về chương trình F-35, đồng thời khẳng định việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là cần thiết.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý rằng cả chính quyền Mỹ thời ông Donald Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều xác nhận Ankara có quyền lựa chọn nhà cung cấp vũ khí.
Bất chấp những cảnh báo từ phía Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định ông không có kế hoạch hủy đơn hàng thứ 2 đặt mua hệ thống S-400 của Nga.
Bộ trưởng Akar cho biết sẽ rất khó để Thổ Nhĩ Kỳ dừng thương vụ S-400, đồng thời bày tỏ hy vọng những bất đồng với Mỹ về vấn đề này có thể được giải quyết thông qua đối thoại.
Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo trong cuộc tập trận gần thị trấn Sinop ở miền Bắc nước này.
Tối 18/6, gần 14 nghìn quân nhân Nga và hơn 200 phương tiện kỹ thuật quân sự đã tham gia cuộc diễn tập thứ hai trên Quảng trường Đỏ để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phátxít.
Bức thư được gửi đến Mỹ ngày 28/4 cùng chuyến hàng thiết bị y tế của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có đồ bảo hộ và khẩu trang, nhằm giúp đồng minh trong tổ chức NATO ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19.