Trong tuyên bố đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh SADC tại thủ đô Windhoek của Namibia, SADC nhấn mạnh việc ủng hộ triển khai quân đội để khôi phục hòa bình và an ninh ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
UNESCO và SADC sẽ cùng lãnh đạo Liên minh giáo dục toàn cầu hỗ trợ các nước thành viên SADC giảm thiểu tác động của dịch bệnh với giáo dục và đảm bảo tính liên tục trong triển khai chương trình học.
Ngày 19/8, Hội nghị thượng đỉnh thường niên khai mạc ở thủ đô Pretoria với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và đại diện cấp cao các nước thành viên SADC.
Các cử tri của Lesotho đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn với nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này.
Trưởng đoàn giám sát bầu cử của Liên minh châu Phi (AU), bà Fatuma Ndangiza, khẳng định Namibia đã tiến hành các cuộc bầu cử trong “môi trường hòa bình, không có bạo lực và mối đe dọa nào."
LesothoI đã mở lại các phiên họp Quốc hội trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình thực thi thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng sau đảo chính.
Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại thủ đô Pretoria của Nam Phi để tìm giải pháp hòa bình cho bế tắc chính trị hiện nay ở Lesotho.
Quốc vương Lesotho Letsie III đã gặp các lãnh đạo của chính phủ liên minh cầm quyền để thảo luận việc nối lại hoạt động của Quốc hội, cơ quan đã phải đóng cửa hơn 2 tháng nay.
Sáng 30/8, quân đội Lesotho đã bao vây và chiếm giữ sở chỉ huy cảnh sát của Vương quốc này tại thủ đô Maseru, phá sóng đài phát thanh cũng như điện thoại - hành động được mô tả là một âm mưu đảo chính
15 quốc gia thành viên Cộng đồng Phát triển Miền Nam châu Phi (SADC) đã nhất trí không ban bố lệnh cấm đi lại tới các nước bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi.
SADC bế mạc với lời kêu gọi tăng cường chế biến sản phẩm xuất khẩu, phát triển hệ thống hạ tầng nhằm phục vụ công nghiệp hóa các quốc gia trong khu vực.