Iraq có thể là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, song nền kinh tế của quốc gia này đang đứng bên bờ sụp đổ sau khi dịch COVID-19 làm giảm mạnh nhu cầu năng lượng toàn cầu.
Theo Richard N. Hâs, Chủ tịch Hội đồng quan hệ Đối ngoại Mỹ, thành tích trong chính sách đối ngoại của George H.W.Bush vượt trội so với bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới đương đại nào.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi dù được coi là thân Mỹ hơn so với người tiền nhiệm, nhưng cũng khó có thể chấp nhận tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Các nhà hoạt động Palestine đã xây dựng ở Bờ Tây một tượng đài tưởng niệm cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người đã bắn hàng chục tên lửa Scud vào Israel trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Iraq đã đề nghị LHQ giúp đỡ trong việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới phục vụ các mục đích hòa bình, hơn 25 năm sau khi các lò phản ứng của nước này bị phá hủy.
Một máy bay của hãng hàng không Iraq Airways đã cất cánh từ thủ đô Baghdad vào lúc 10 giờ 31 giờ địa phương và hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva lúc 14 giờ 19 phút giờ địa phương.
Nếu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được xác định là đã bị giết, nhiều khả năng người kế nhiệm vị trí lãnh đạo tổ chức khủng bố này sẽ là một trong hai cấp phó.
Hội đồng tỉnh Kirkuk đã bỏ phiếu thông qua việc tổ chức trưng cầu dân ý nhằm quyết định xem khu vực này sẽ tham gia vùng bán tự trị Kurdistan hay vẫn là một phần của Iraq.
Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã yêu cầu phía Jordan trao trả một số nhân vật đối lập, một trong số đó là Raghad Hussein, con gái của cố Tổng thống Saddam Hussein.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết cuộc chiến Iraq năm 2003 hoàn toàn là một sai lầm và cố Tổng thống Saddam Hussein không phải là mối đe dọa đối với Mỹ.
Tập đoàn dầu mỏ Total của Pháp ngày 26/2 đã bị phạt 750.000 euro do tham nhũng liên quan tới chương trình "đổi dầu lấy lương thực" của Liên hợp quốc thiết lập cho Iraq.
Saudi Arabia ngày 15/12 đã mở lại Đại sứ quán nước này tại thủ đô Baghdad, một phần tư thế kỷ sau khi quan hệ quan hệ hai nước đổ vỡ liên quan tới việc Iraq xâm lược Kuwait.
Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump tuyên bố thế giới có thể là nơi tốt đẹp hơn nếu các cố lãnh đạo bị Mỹ và phương Tây lật đổ như Saddam Hussein và Muammar Gaddafi vẫn nắm quyền.
Ông Tony Blair đã xin lỗi về điều ông gọi là “sai lầm” trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ cầm đầu hồi năm 2003 và cho rằng việc can thiệp quân sự đó đã châm ngòi cho các cuộc xung đột hiện nay.
Mỗi năm trên thế giới xảy ra rất nhiều vụ trộm cướp, với số lượng lớn tài sản và tiền mặt bị đánh cắp khỏi các cửa hàng, các gia đình giàu có và cơ quan công sở.
Sau chuyến đi giữa tháng Bảy vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tới “chảo lửa” này, đây không phải điều ngẫu nhiên mà Mỹ cử 2 quan chức hàng đầu tới đây.