Hoa anh đào rực rỡ ở 'thủ phủ' sâm Ngọc Linh
Hoa anh đào nở rộ tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, nơi được biết đến là “thủ phủ” của cây sâm Ngọc Linh.
Hoa anh đào nở rộ tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, nơi được biết đến là “thủ phủ” của cây sâm Ngọc Linh.
Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2kg, cùng 115 triệu đồng tiền mặt do các đối tượng bán sâm trộm cắp mà có và 2 xe mô tô được sử dụng làm phương tiện gây án.
Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam là loại dược liệu quý hiếm, được ví như báu vật đại ngàn, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc.
Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh” đối với 2.500 cây sâm củ của hộ ông A Sỹ và 2.000 sâm củ của hộ ông A Chung.
Chi cục Nông nghiệp Kon Tum kiểm tra, hậu kiểm cấp mã vùng trồng sâm Ngọc Linh sau phản ánh về sai phạm và bất minh trong cấp phép.
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị phải thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh.
Trong số diện tích sâm Ngọc Linh dự kiến trồng trong năm 2025, có 60ha trồng trong nhân dân (huyện Đăk Glei 15ha, huyện Tu Mơ Rông 45ha); hơn 1.500ha còn lại sẽ được các doanh nghiệp trồng.
Các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Lai Châu đang vào cuộc quyết liệt, nỗ lực bảo vệ, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Việt Nam để ngăn chặn tình trạng bát nháo, thật giả lẫn lộn.
Tình trạng gian thương đưa sâm từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam để giả thương hiệu sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh của Việt Nam, đội giá lên hàng chục lần để trục lợi diễn ra ngày càng tinh vi.
Qua sự kiện này, tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp đến du khách, góp phần kêu gọi và thu hút đầu tư phát triển văn hóa-du lịch tại địa phương.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra nhiều vụ mất trộm cây Sâm Ngọc Linh khiến người trồng sâm lo lắng, đã có hàng trăm cây sâm từ 4-10 năm tuổi bị nhổ trộm.
Liên tiếp các vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh trồng trên rừng lên tới hàng trăm cây, với những thủ đoạn tinh vi khiến người trồng sâm ở huyện Tu Mơ Rông đứng ngồi không yên.
Sự ra mắt showroom sâm Ngọc Linh tại Thái Lan thể hiện vai trò và nỗ lực của Hiệp hội trong việc trao đổi xúc tiến thương mại với doanh nghiệp trong nước để đưa hàng Việt Nam vào thị trường Thái Lan.
Các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên được trao giải 3 thể loại phát thanh-truyền hình và giải Khuyến khích thể loại báo in-báo điện tử.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum tổ chức tiêu hủy 148 cây sâm giống 1 năm tuổi giả Ngọc Linh - tang vật trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống Sâm Ngọc Linh giả.
Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chính thức ra mắt Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp với mục đích tạo ra bệ phóng và là nơi ươm mầm cho các doanh nghiệp trẻ xây dựng nền tảng phát triển bền vững.
Hơn 1.000 khách hàng là người Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã chủ động vay vốn, tổng cộng gần 100 tỷ đồng, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cây dược liệu, phát triển kinh tế gia đình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý vụ vận chuyển 26kg củ và 14kg lá giống sâm Ngọc Linh từ phía Bắc vào tỉnh này.
Công an thành phố Kon Tum và Cục Quản lý Thị trường tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh các thùng xốp chứa 26kg củ và 14kg lá giống sâm Ngọc Linh, “Quốc bảo” của Việt Nam.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) kêu gọi doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ người dân mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh, giúp người dân thoát nghèo bền vững.