Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bệnh nấm đã tàn phá các vườn nho tại Italy khiến sản lượng rượu nho từ mức 50 triệu hectolít vào năm ngoái giảm xuống còn dưới 44 triệu hectolít trong năm 2023.
Trái đất ấm lên làm thay đổi nồng độ đường, axít và tananh của nho, ảnh hưởng tới hương vị, đặc tính của rượu, đó là còn chưa kể hạn hán còn khiến nhiều vườn nho trên thế giới mất sản lượng.
Lạnh bất thường vào mùa Xuân, nắng nóng kỷ lục vào mùa Hè sau đó là hạn hán kéo dài khiến sản lượng nho của Italy giảm thấp nhất trong 60 năm qua và sẽ không đủ nguyên liệu để sản xuất rượu vang.
Trong năm 2015, Italy ước tính sẽ sản xuất 48,9 triệu hectolit, vượt qua Pháp (46,6 triệu hectolit) và Tây Ban Nha (36,6 triệu hectolit) trong danh sách những nước đứng đầu thế giới về sản lượng rượu.