Các chuyên gia khí tượng tại trường Đại học Canterbury trong tháng Tư cho biếtsản lượng nho làm rượu từ các cánh đồng nho của nước này đã tăng cao bất ngờ nhờđiều kiện thời tiết nóng ấm kéo dài và ổn định trong suốt mùa Hè.
Thời tiết nắng nóng do tác động từ hiện tượng biến đổi khí hậu đã giúp nhữngcánh đồng nho sinh trưởng tốt và chín đều, đạt hương vị đặc trưng của từng loạinho và từng vùng miền riêng biệt.
Giáo sư ngành khí tượng học Andy Sturman thuộc Đại học Canterbury cho biết tácđộng của quá trình biến đổi thời tiết thay đổi qua các khu vực của đất nước, doảnh hưởng của kiểu địa hình nhiều núi và phức tạp của New Zealand, khiến một sốvùng có thể trải qua các mức nhiệt độ khác nhau và lượng mưa cũng có thể lớn hơnở những vùng khác. Điều này giúp cho nho ở những vùng miền khác nhau có điềukiện phát triển thích hợp.
Theo ước tính, thời tiết thuận lợi với những vụ nho bội thu sẽ giúp ngành côngnghiệp rượu vang New Zealand tăng tới 10% thu nhập.
Giám đốc Hiệp hội những người trồng nho New Zealand Philip Gregan cho biết vụnho năm nay quả là "một năm đáng nhớ" đối với họ. Năm 2012, ngành xuất khẩu rượuvang New Zealand thu về khoảng 1,2 tỷ NZD (1,02 tỷ USD) /năm./.