Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe do lái xe Đào Văn V, sinh năm 1996, trú tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển có 1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò.
Nếu không xét nghiệm Salmonella, đã có một lượng lớn với trên 1.319 tấn thịt động vật bị nhiễm Salmonella được nhập khẩu vào Việt Nam, nguy cơ rất cao gây ra dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra ôtô biển kiểm soát 89C-121.75, phát hiện trên xe vận chuyển 302kg sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, phát hiện 10 bao (mỗi bao 20kg) đuôi bò đã bốc mùi hôi thối, chứa trong thùng container, tập kết tại bãi đất trống gần bờ sông.
Ngày 11/5, lực lượng chức năng Bắc Giang phát hiện một xe ôtô chở các sản phẩm mỡ lợn, thịt gà đông lạnh... bốc mùi hôi thối chuẩn bị được bán cho một số bếp ăn trong KCN trên địa bàn huyện Việt Yên.
Bước đầu, bà Lương Thị Quỳnh Như (sinh năm 1989) cho biết đã thu mua số lợn đã chết trên ở địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ chức thịt lợn để định mang sang tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ.
Lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô khách 89C-259.96 vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối đang trên đường từ Bắc vào Nam để tiêu thụ.
Nestle đã và đang đầu tư rất nhiều vào các loại protein thay thế khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng từ bỏ các sản phẩm động vật trong bối cảnh những lo ngại về môi trường và sức khỏe.
Lái xe ôtô tải đã mua 260kg lòng phèo bò, hơn 700kg da bò và 39kg đầu bò với giá 11,7 triệu đồng tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội, và bị bắt giữ khi đang vận chuyển lên Sơn La tiêu thụ.
Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển 1.100 kg sản phẩm động vật gồm chân giò, nầm lợn, xương lợn, người vận chuyển không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa trên.
Hơn 1 tấn sản phẩm động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang cho biết tính đến ngày 7/6, trên địa bàn tỉnh có 13 điểm xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 7/11 huyện, thị xã, thành phố.
Ngoài số mỡ chưa qua sơ chế đang bốc mùi hôi thối nồng nặc, lực lượng chức năng còn có hơn 80 bao tải mỡ trâu, bò đã qua sơ chế, tổng trọng lượng gần 5 tấn mỡ các loại.
Làm việc tại TP HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng chưa thể hài lòng với con số người ngộ độc ít, vì hằng ngày người dân vẫn phải sử dụng một số sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn an toàn.