Hoạt động này nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh nguồnthực phẩm tươi sống cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán.
Các chốt kiểm dịch gồm Phú Xuyên, Ngọc Hồi (Thanh Trì), Hà Vỹ (ThườngTín), Dốc Lã (Gia Lâm), Trung Giã (Sóc Sơn), Trung Hà (Ba Vì), Ba La (Hà Đông),Hải Bối (Đông Anh) và Thịnh Liệt (Hoàng Mai).
Các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm dịch như công an, cán bộ thú y,quản lý thị trường thường trực 24/24 giờ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thựchiện nghiêm túc quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, phối hợp chặtchẽ và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch,kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y.
Tại từng chốt, lực lượng thú y giữ vai trò trưởng chốt kiểm dịch động vậtliên ngành và phải chịu trách nhiệm đôn đốc các lực lượng tham gia hoàn thànhtốt nhiệm vụ trong từng ca trực.
Theo Chi cục Thú y thành phố Hà Nội, trung bình mỗi ngày Hà Nội tiêu thụkhoảng 450 tấn thịt gia súc, gia cầm. Trong đó, nông dân Hà Nội sản xuất đượchơn 70%, phần còn lại do các địa phương khác cung cấp.
Trên địa bàn thành phố có 14 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và300 chợ có liên quan đến kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, việc vậnchuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và gia cầm sống tại nhiều điểm kinhdoanh lẻ trong khu dân cư vẫn còn rất phức tạp, khó kiểm soát.
Ngoài ra, do địa bàn Hà Nội rộng, có nhiều đường ngang, ngõ tắt nên một sốphương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vẫn cố tình trốn tránh khôngđi qua các tuyến có chốt kiểm dịch./.