Chỉ trong tháng Ba vừa qua, Bộ Dầu mỏ và doanh nghiệp Iran đã ký các thỏa thuận trị giá 13 tỷ USD với các công ty trong nước nhằm tăng sản lượng dầu thêm 350.000 thùng mỗi ngày.
Nếu tính tất cả các chi phí, giá thành sản xuất dầu thô của Vietsovpetro là dưới 30 USD/thùng - thấp nhất trong các đơn vị sản xuất dầu khí Việt Nam và vẫn còn có thể hạ giá thành thấp hơn nữa.
Ngày 29/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo quốc gia này đã bắt đầu khai thác dầu thô ngoài khơi thành phố duyên hải Sihanoukville, Tây Nam Campuchia.
Sau 4 ngày đàm phán căng thẳng, trong đó có cuộc dàn xếp với Mexico, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày trong thời gian 2 tháng, từ tháng 5-6/2020.
Theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ tăng 930.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục hơn 13 triệu thùng/ngày vào năm tới, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó là tăng 1 triệu thùng/ngày.
Jordan và Palestine đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về việc Jordan cung cấp cho Palestine các sản phẩm chiết xuất từ xăng dầu, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo Mỹ sẽ sản xuất trung bình 11,8 triệu thùng dầu thô/ngày vào năm 2019, vượt qua Nga trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới.
EIA dự báo Mỹ sẽ trở thành nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới, nếu sản lượng vẫn duy trì được đà tăng như hiện nay; dự báo sẽ đạt mức bình quân 10,8 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Mexico đã thực hiện các bước cần thiết trong thời gian kỷ lục để đáp ứng các yêu cầu quốc tế về việc gia nhập IEA kể từ khi quốc gia này đặt vấn đề vào tháng 11/2015.
Tiếp nối đà tăng điểm trên các thị trường chứng khoán, giá dầu thế giới đi lên, tiếp tục hưởng lợi phiên thứ hai liên tiếp nhờ thông tin hoạt động khoan khai thác dầu của Mỹ đang thu hẹp.