Iraq không muốn giảm sản lượng, giá dầu thô châu Á giảm nhẹ

Giá dầu châu Á giảm trong bối cảnh Iraq không muốn tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và hoạt động khoan dầu ở Mỹ được đẩy mạnh.
Iraq không muốn giảm sản lượng, giá dầu thô châu Á giảm nhẹ ảnh 1Cơ sở khai thác dầu Halfaya gần thành phố Amara, tỉnh Maysan, miền nam Iraq ngày 14/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 24/10, giá dầu châu Á giảm trong bối cảnh Iraq không muốn tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và hoạt động khoan dầu ở Mỹ được đẩy mạnh.

Cụ thể, tại thị trường Singapore, vào sáng 24/10 giá dầu Brent Biển Bắc giảm 17 xu Mỹ và được giao dịch ở mức 51,61 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm 20 xu Mỹ xuống còn 50,56 USD/thùng.

Giới đầu tư cho rằng giá dầu giảm do những bình luận của Iraq rằng nước này không muốn tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà OPEC dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào cuộc họp ngày 30/11 sắp tới.

Kế hoạch giảm sản lượng từ 33,39 triệu thùng/ngày vào tháng Chín xuống còn 32,5-33 triệu thùng/ngày của OPEC sẽ khó có thể đạt được nếu Iraq, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai tổ chức này, không tham gia.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của hãng Baker Hughes, số giàn khoan của Mỹ đã tăng thêm 11 giàn trong tuần qua, mức tăng hai con số đầu tiên kể từ tháng Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.