Ngày đàm phán cuối tại Geneva căng thẳng khi các nước bất đồng về giới hạn sản xuất nhựa và hóa chất, khiến hiệp ước chống ô nhiễm nhựa toàn cầu đối mặt nguy cơ trễ hẹn và rơi vào bế tắc.
Tuyên bố của Bộ trưởng Môi trường của 95 quốc gia kêu gọi loại bỏ các hóa chất gây hại có trong nhựa - vốn được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường.
Giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa là trách nhiệm chung, song cần có sự phân biệt và bảo đảm chuyển đổi công bằng trên cơ sở hoàn cảnh, trình độ phát triển và năng lực của từng nước.
Hoạt động sản xuất nhựa trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ đầu thế kỷ này lên 460 triệu tấn và có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2060 nếu thế giới không hành động.
An Phát là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện định hướng chiến lược ngành công thương, tập trung phát triển gồm công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ tiến tới là công nghiệp vật liệu...
Lượng rác thải nhựa đổ vào đại dương có nguy cơ tăng gấp 3 lần trong 20 năm tới nếu các chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới không có hành động quyết liệt nhằm giảm mạnh lượng sản xuất nhựa.
Lượng rác thải nhựa đang trôi nổi trên đại dương và phá hủy hệ sinh thái biển có thể sẽ tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm tới, nếu các công ty và các chính phủ không giảm mạnh việc sản xuất nhựa.
Đức có kế hoạch đưa ra một số điều kiện buộc các nhà sản xuất thuốc lá, cốc dùng một lần và một số sản phẩm dùng một lần khác phải đóng góp tài chính cho việc dọn dẹp và làm sạch đường phố.
Giới khoa học đã nghiên cứu và kết luận các loại nhựa được dùng trong những vật dụng thường ngày, từ chai nước cho đến bao bì, sẽ sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính khi phân hủy trong tự nhiên.
Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết Trái Đất hiện đang ngập trong khoảng hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa độc hại và đến năm 2050, con số này sẽ là hơn 13 tỷ tấn