Cháy rụi một cơ sở chế biến nhựa ở Tây Ninh

Một cơ sở chế biến đồ nhựa và căn nhà tạm liền kề ở Tây Ninh đã bị thiêu rụi tối 18/1, do lửa ở lò nấu lan sang đống nguyên liệu.
Khoảng 19 giờ ngày 18/1, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi một cơ sở mua bán, chế biến, sản xuất sản phẩm nhựa phế liệu và một căn nhà tạm tại ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Cơ sở tư nhân này rộng khoảng 100m2, do vợ chồng bà Lê Ngọc Điệp, 63 tuổi làm chủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy khoảng 20 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường nhưng do kho chứa toàn chất liệu nhựa dễ cháy nên cả cơ sở đã bị thiêu rụi.

Cơ sở này chuyên thu mua các phế liệu bằng nhựa đã qua sử dụng, sau đó nấu lại để chế biến ra các sản phẩm, chủ yếu là túi ni lông.

Theo các hộ dân xung quanh, cơ sở này đã nghỉ từ lúc 15 giờ, nhưng lò nấu nhựa không được dập tắt hẳn. Bên cạnh đó, cơ sở mới nhập thêm nguyên liệu, không có chỗ chứa, chất chồng cao lên ngang bằng miệng ống khói, nên có thể các phế liệu đã bị bắt lửa gây cháy.

Tại hiện trường chỉ còn lại một đống nhựa đóng cục do bị cháy, cao khoảng 3m. Ngoài ra, một căn nhà tạm, nằm sát bên cơ sở sản xuất cũng bị cháy hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người, do công nhân đều đã nghỉ.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Vũ Tiến Lực (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục