Một quan chức cấp cao giấu tên của NATO nêu rõ khối này sẽ hướng đến hiện đại hóa toàn bộ quy trình chuẩn hóa vũ khí, với đạn dược là ưu tiên hàng đầu trước khi chuyển sang các thiết bị khác.
Ngoại trưởng Cameron nhấn mạnh các đồng minh trong NATO cần chi tiêu nhiều hơn trong lĩnh vực quốc phòng nhằm ứng phó với một thế giới ngày càng nguy hiểm hơn.
Các nhà lãnh đạo NATO đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhằm ngăn chặn và bảo vệ trong tất cả lĩnh vực từ không gian, mạng, trên bộ, trên biển và trên không.
Việt Nam tập trung đầu tư nghiên cứu, sản xuất một số chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại; nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các vũ khí.
Ấn Độ coi việc xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng đóng vai trò then chốt trong hiện thực hóa mục tiêu đưa New Delhi trở thành một trong 5 nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu thế giới đến năm 2025.
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm trong tháng 6/2019, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 12% kim ngạch nhập khẩu toàn cầu trong giai đoạn 2013-2017, xếp sau Ấn Độ lần lượt là Saudi Arabia, Ai Cập, UAE, Trung Quốc, Australia.
Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên 60% trong vòng 5 năm tới, đồng thời sẽ nâng mức đầu tư chung lên 75 tỷ USD.