Sắp hết thời mua SIM giá “bèo,” tài khoản “khủng”

Văn bản sắp ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hạn chế việc khuyến mãi SIM trả trước với tài khoản "khủng" khi kích hoạt.
Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, dự kiến trong tháng 6/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản về việc thu phí hòa mạng thuê bao di động trả trước.

Nội dung văn bản này sẽ trên tinh thần hạn chế tối đa việc khuyến mãi SIM trả trước sau khi kích hoạt.

Hiện nay, khi mua một SIM trả trước của các nhà mạng, tài khoản của khách hàng sẽ nhận được một số tiền lớn gấp 2-3 lần số tiền phải bỏ ra ban đầu. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thay vì mua thẻ nạp tiền, khách hàng lại chuyển sang mua SIM khuyến mãi và sau khi sử dụng hết tài khoản thì ném bỏ.

Điều này càng được “hậu thuẫn” khi các loại điện thoại 2 SIM, 2 sóng và các “điện thoại cỏ” đang được bán ra thị trường với giá khá rẻ. Thực tế, chỉ cần bỏ ra chưa đến 300.000 đồng, khách hàng đã mua được điện thoại nghe, gọi tốt. Và với hơn 500.000 đồng là đã mua được một chiếc điện thoại 2 SIM, 2 sóng để vừa lắp SIM “số chính,” vừa SIM “số phụ.”

Với văn bản sẽ được ban hành nói trên, SIM trả trước sau khi kích hoạt chỉ có giá trị tài khoản bằng đúng số tiền trong tài khoản.

Ví dụ, khi người dùng mua bộ hòa mạng 65.000 đồng, gồm 15.000 đồng tiền SIM cùng với 50.000 đồng trong tài khoản. Sau khi kích hoạt, số tiền trong tài khoản cũng chỉ có 50.000 đồng, thay vì giá trị tăng gấp đôi, gấp ba như hiện nay.
 
Ông Hải nói, khi văn bản này ra đời, việc khuyến mãi sẽ tính trong thẻ nạp. Điều này sẽ hạn chế việc mua SIM thay thẻ như hiện nay.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Thông tư 04, có hiệu lực từ 1/6 nhằm ngăn chặn nạn SIM rác đang hoành hành.

Một trong những điểm quan trọng của Thông tư 04 chính là việc cấm các đại lý bán SIM đã kích hoạt trước ra thị trường. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Vietnam+, nhiều đại lý vẫn đang “đội mũ phớt” với Thông tư trên. Và, người tiêu dùng vẫn có thể mua SIM đã được đăng ký, kích hoạt trước dễ như… mua rau.

Với việc các đại lý bán SIM thẻ nhan nhản trên cả nước, thật khó để các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử phạt cho xuể, trong khi dữ liệu chứng minh thư nhân dân để đối soát thông tin của thuê bao vẫn là bài toán khó.

Bởi vậy, với nội dung văn bản mới nói trên việc hạn chế khuyến mãi cho thuê bao mới sẽ do chính các doanh nghiệp thực hiện. Và khi không có khuyến mãi thì chỉ khách hàng nào thực sự có nhu cầu thì mới mua số mới để sử dụng.

Đây có thể xem là một nội dung quan trọng để đi tới xóa bỏ SIM rác tràn lan trên thị trường./.

Phương Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.