Sạt lở hồ chứa chất thải của nhà máy tuyển quặng sắt ở Yên Bái

Đất, cát tràn xuống ruộng lúa và làm hư hỏng toàn bộ công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của hai hộ dân ở gần Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ, thôn Dày 1, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái.
Sạt lở hồ chứa chất thải của nhà máy tuyển quặng sắt ở Yên Bái ảnh 1Bà Đinh Thị Thắm, thôn Dày 1, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) tại khu vực chăn nuôi của gia đình bị vùi lấp. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 26/4, hồ chứa chất thải của Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ (thôn Dày 1, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã bị sạt lở khiến hơn 3.000m3 đất, cát cùng cây cối trôi xuống, gây thiệt hại về tài sản của hai hộ dân trong thôn.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, hồ chứa chất thải của Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ rộng khoảng 3ha, chứa hàng triệu mét khối chất thải và đất, cát. Trời mưa cộng với việc nhà máy đang tiến hành nạo vét lòng hồ đã khiến đập bị sạt lở. Đất, cát tràn xuống ruộng lúa và làm hư hỏng toàn bộ công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của hai hộ dân ở gần nhà máy, rất may không có thiệt hại về người.

[Yên Bái: Một công nhân tử vong tại nhà máy chế biến quặng sắt]

Bà Đinh Thị Thắm (thôn Dày 1) cho biết: "Lúc đó khoảng hơn 11 giờ, tôi đang bán hàng thì thấy có tiếng động lớn nên vội chạy ra xem thì thấy đất, cát cùng cây cối ầm ầm đổ từ trên hồ chứa thải của nhà máy tuyển quặng sắt xuống. Tôi vội vàng hô anh trai ở sát bên cạnh cùng chạy thoát ra ngoài. Đất, cát và cây cối tràn xuống, trùm lên công trình phụ và chuồng chăn nuôi của gia đình. Đàn gà hơn 30 con cùng khoảng 70 con ngan, vịt mất sạch. May mắn là đồ đạc trong nhà được bà con giúp chuyển kịp sang nhà khác. Ngay sau khi xảy ra sự cố, phía nhà máy đã cho người xuống để hỗ trợ việc khắc phục hậu quả."

Sạt lở hồ chứa chất thải của nhà máy tuyển quặng sắt ở Yên Bái ảnh 2Hơn 3.000m3 đất cát sạt xuống các đám ruộng lúa phía dưới chân đập. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Theo ông Lại Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chấn Thịnh, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Chấn Thịnh đã phối hợp cùng Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, các đoàn thể cùng cán bộ, công nhân nhà máy, đưa máy xúc xuống hiện trường để khắc phục hậu quả. Phần ruộng lúa bị thiệt hại thì đã được nhà máy đền bù từ những năm trước.

Sự cố sạt lở cũng làm đứt đường dây điện lưới, gây mất điện cục bộ tại thôn Dày 1, hiện tại phía Nhà máy Tuyển quặng sắt Làng Mỵ (thuộc Công ty Phát triển số 1 trách nhiệm hữu hạn một thành viên) đang phối hợp với Điện lực Nghĩa Lộ để khắc phục.

“Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân để thống nhất phương án đền bù nhằm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống cho người dân," ông Lê Quang Trung, Giám đốc nhà máy, cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục