Saudi Arabia cử phái đoàn đến Bờ Tây gặp Tổng thống Palestine

Chuyến thăm của Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh nước này và Israel đang nỗ lực tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm đạt được hiệp định bình thường hóa quan hệ hai nước.
Saudi Arabia cử phái đoàn đến Bờ Tây gặp Tổng thống Palestine ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sắp có cuộc gặp phái đoàn Saudi Arabia. (Nguồn: AP)

Ngày 24/9, một quan chức Palestine cho biết trong tuần này, một phái đoàn của Saudi Arabia sẽ đến gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah, thủ phủ hành chính trên thực tế của Nhà nước Palestine ở trung tâm khu Bờ Tây.

Dẫn đầu phái đoàn là đặc phái viên không thường trực của Saudi Arabia tại Palestine.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và Israel đang nỗ lực tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm đạt được hiệp định bình thường hóa quan hệ hai nước, song còn thiếu đồng thuận trong vấn đề Nhà nước Palestine độc lập.

[Saudi Arabia kêu gọi giải pháp hòa bình cho các cuộc khủng hoàng]

Trước đó, ngày 23/9, phát biểu trong kỳ họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã tái khẳng định sự ủng hộ một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine, cho phép người dân Palestine thành lập một nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tổng thống Palestine Abbas vào tuần trước cũng cho rằng sẽ không thể đạt được thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông cho đến khi người Palestine được trao đầy đủ các quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục