Chiều 29/10/2024, giờ địa phương, tại thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Amin Al-Nasser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Saudi Arabia (Saudi Aramco).
Quyết định cắt giảm nguồn cung dầu thô Arab Heavy của Saudi Aramco đưa ra sau khi OPEC và các đồng minh gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày tới hết quý 2/2024.
Theo báo cáo hoạt động, tổng doanh thu ròng của Tập đoàn Saudi Aramco trong năm ngoái chỉ đạt khoảng 121,25 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 161,07 tỷ USD của năm 2022.
Sau thương vụ chuyển nhượng này, nhà nước Saudi Arabia vẫn là cổ đông chính của Saudi Aramco với tỷ lệ sở hữu 82,186%. Tổng cộng Saudi Aramco đã chuyển 16% cổ phần cho PIF và các công ty con của quỹ.
OPEC+ đã thống nhất giữ nguyên chính sách sản lượng dầu hiện nay và dự kiến sẽ họp vào tháng 3 để quyết định có nên duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày hay không.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia đã hạ giá bán chính thức cho dầu Arab Light xuất khẩu sang châu Á vào tháng 2/2024, với mức giảm 2 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021.
Saudi Aramco đã phát hiện 2 mỏ khí đốt tự nhiên Al-Hiran và Al-Mahakik tại sa mạc Empty Quarter, phía Nam Saudi Arabia. Ngoài ra, khí đốt tự nhiên cũng được tìm thấy tại 5 hồ chứa trước đó.
Trong tuyên bố mới nhất, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi của UAE nêu rõ mục tiêu cắt giảm mạnh 25% cường độ xả thải carbon gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030.
Theo công ty tư vấn Ernst and Young, trong số 100 công ty giá trị nhất thế giới trên sàn giao dịch chứng khoán, chỉ có 15 công ty châu Âu, giảm so với 16 công ty vào cuối năm 2021.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia cho biết có thể giảm giá bán chính thức loại dầu thô Arab Light hàng đầu của họ khoảng 30 xu Mỹ đến 40 xu Mỹ/thùng vào tháng 12.
Tập đoàn năng lượng Saudi Aramco của Saudi Arabia đã nói với ít nhất bảy khách hàng ở châu Á rằng họ sẽ nhận được đầy đủ khối lượng dầu thô theo hợp đồng vào tháng 11/2022 trước cao điểm mùa Đông.
Aramco dự kiến từ năm 2025 sẽ tăng đáng kể công suất sản xuất với mục tiêu đạt 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027, trong bối cảnh công suất dự phòng của thế giới ngày càng sụt giảm.
Saudi Aramco cho biết lợi nhuận ròng trong quý 2/2022 tăng 22,7% so với quý I/2022 trong điều kiện thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi nhuận nửa đầu năm của tập đoàn là 87,9 tỷ USD.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco ghi nhận giá trị vốn hóa thị trường 9.100 tỷ riyals (2.430 tỷ USD) trong khi giá trị thị trường của Apple xuống còn 2.390 tỷ USD.
Giám đốc điều hành Aramco cho biết phần lớn nguồn vốn đầu tư của Aramco trong năm nay sẽ được dành cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu thô.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong phiên giao dịch ngày 23/2 trên thị trường chứng khoán Saudi Arabia, giá cổ phiếu của Aramco tăng hơn 3% lên 40,5 SR (10,8 USD).
Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Saudi Arabia, ngày 31/10 công bố lợi nhuận ròng quý III/2021 tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đang ở mức cao.