Vị thế của các công ty châu Âu trên sàn chứng khoán thế giới suy giảm

Theo công ty tư vấn Ernst and Young, trong số 100 công ty giá trị nhất thế giới trên sàn giao dịch chứng khoán, chỉ có 15 công ty châu Âu, giảm so với 16 công ty vào cuối năm 2021.
Vị thế của các công ty châu Âu trên sàn chứng khoán thế giới suy giảm ảnh 1Bảng điện tử hiển thị chỉ số FTSE-100 giảm điểm trên sàn chứng khoán London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/12, công ty tư vấn Ernst and Young (EY) chi nhánh tại Đức đánh giá vị thế của các công ty châu Âu trên các sàn giao dịch chứng khoán thế giới tiếp tục giảm. 

Theo EY, trong số 100 công ty giá trị nhất thế giới, chỉ có 15 công ty châu Âu,  giảm so với 16 công ty vào cuối năm 2021.

Không có công ty nào của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có tên trong danh sách này.

Năm ngoái, trong danh sách này vẫn có 2 công ty của Đức là công ty phần mềm SAP và công ty công nghệ Siemens.

Trước cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2007, trong số 100 công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường, có 46 công ty đăng ký ở châu Âu. 

Theo nghiên cứu của FY, vai trò chủ đạo của Mỹ trên các sàn giao dịch chứng khoán thế giới không thay đổi nhiều mặc dù cổ phiếu công nghệ của Mỹ đang mất giá.

Số lượng các công ty Mỹ trong danh sách 100 công ty giá trị nhất thế giới năm nay là 61 công ty, giảm so với con số 62 công ty năm ngoái.

[Apple là doanh nghiệp Mỹ đầu tiên có giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD]

Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ vẫn là công ty có giá trị nhất thế giới vào cuối năm 2022. Tiếp đó là công ty dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia - công ty duy nhất trong 10 công ty hàng đầu có trụ sở bên ngoài Mỹ.

Sau Mỹ, Trung Quốc có 15 công ty trong số 100 công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường. Số lượng các công ty Trung Quốc trong danh sách này đã tăng 50% trong vòng một năm.

Hầu hết các công ty có giá trị hàng đầu trên thị trường chứng khoán toàn cầu đều có xu hướng giảm vào năm 2022.

Theo EY, 100 công ty hàng đầu đã mất tổng cộng 7.200 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường trong cả năm.

Các công ty công nghệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo đó tổng giá trị thị trường chứng khoán của các công ty này giảm 33%.

Chỉ riêng các công ty hàng đầu của Mỹ như Tesla, Apple, Meta, Microsoft, Alphabet và Amazon đã mất giá trị tổng cộng 4.600 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục