Séc đề xuất các nước Trung Âu cùng bảo vệ biên giới Hungary

Các quan chức cho biết Chính phủ Séc đã đề xuất việc 3 quốc gia Trung Âu điều hàng trăm binh sỹ và cảnh sát tới hỗ trợ bảo vệ biên giới của Hungary trước dòng người tị nạn.
Séc đề xuất các nước Trung Âu cùng bảo vệ biên giới Hungary ảnh 1Người tị nạn đổ về biên giới Croatia-Hungary ngày 4/10. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 2/10, các quan chức cho biết Chính phủ Séc đã đề xuất việc 3 quốc gia Trung Âu điều hàng trăm binh sỹ và cảnh sát tới hỗ trợ bảo vệ biên giới của Hungary trước dòng người tị nạn tràn vào khu vực đi lại tự do Schengen.

Các quốc gia Trung Âu đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc bảo vệ đường biên giới vòng ngoài của châu Âu như là cơ sở của bất cứ biện pháp ứng phó nào với làn sóng hàng trăm nghìn người tị nạn đổ vào lục địa này trong năm nay.

Vị trí địa lý của Hungary được xem là then chốt bởi nó hình thành một phần đường biên giới vòng ngoài của khối Schengen.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka nhấn mạnh: "Chính phủ của chúng tôi sẵn sàng giúp Hungary bảo vệ đường biên giới Schengen. Chúng tôi đang đề xuất về một hành động chung của nhóm V4 (tức nhóm Visegrad 4 bao gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary)."

Theo ông Sobotka, các bộ trưởng nội vụ của những nước trên sẽ gặp nhau vào ngày 8/10 tới để thảo luận về đề xuất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục